Mỹ tuyên bố không dễ gì thỏa hiệp trong xung đột về dự án Nord Stream 2

Hôm 12/4, Mỹ cảnh báo Đức rằng họ không dễ gì thỏa hiệp trong xung đột về dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 - dự án sẽ vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu, truyền thông Đức đưa tin.

Công nhân xây dựng đường ống Nord Stream 2, gần thị trấn Kinggisepp, vùng Leningrad, Nga, ngày 5/6/2019

Công nhân xây dựng đường ống Nord Stream 2, gần thị trấn Kinggisepp, vùng Leningrad, Nga, ngày 5/6/2019

Trả lời cho câu hỏi Đức có thể làm gì để giảm bớt căng thẳng liên quan đến đường ống, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Berlin, Joseph Giordono-Scholz, nói với Der Tagesspiegel: "Chính quyền mới của Washington quyết tâm sử dụng tất cả các đòn bẩy hiện có để ngăn chặn việc hoàn thành Nord Stream 2".

Berlin vẫn đang hy vọng chính quyền Biden sẽ áp dụng chính sách thực dụng đối với dự án vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu, vì nó đã hoàn thành 95%.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang chịu áp lực từ Quốc hội để có đường lối cứng rắn hơn đối với Nord Stream 2. Cả ông Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken đều kêu gọi ngừng xây dựng đường ống.

Ông Giordono-Scholz nói: “Đây là dự án địa chính trị của Nga đe dọa an ninh năng lượng của châu Âu cũng như an ninh năng lượng của Ukraine và các đối tác Đông NATO".

Cảnh báo về các lệnh trừng phạt tiềm năng đối với bất kỳ công ty nào liên quan đến Nord Stream 2, ông Giordono-Scholz nhấn mạnh nhận định trên được "một số đối tác châu Âu của chúng tôi và thậm chí một số người có tiếng nói ở Đức chia sẻ".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét những tổ chức có ý định tham gia vào bất kỳ hoạt động của dự án bị trừng phạt này và chúng tôi đã nói rõ bất kỳ công ty nào cũng có nguy cơ bị phạt khi tham gia Nord Stream 2", Giordono-Scholz nói.

Sau hơn một năm đe dọa làm như vậy, Mỹ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đầu tiên vào ngày 19/1 - ngày cuối cùng của Tổng thống Donald Trump tại vị. Chính quyền Mỹ đã xử phạt tàu Fortuna của Nga, con tàu này sau đó đã tiếp tục đặt đường ống trong vùng biển Đan Mạch vào ngày 6/2.

Dự kiến ban đầu, đường ống Nord Stream 2 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/my-tuyen-bo-khong-de-gi-thoa-hiep-trong-xung-dot-ve-du-an-nord-stream-2-607559.html