Mỹ tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS tại Syria

* Syria yêu cầu Israel rút quân khỏi cao nguyên GolanTheo Reuters và tin nước ngoài, Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố, tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị đánh bại hoàn toàn tại Syria. Trong khi đó, ngày 23-3, Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cũng khẳng định, IS đã mất thành trì cuối cùng tại Syria.

Theo đó, SDF đã đánh bại IS và giải phóng hoàn toàn khu vực Baghouz, miền đông Syria. Các tuyên bố nêu trên được đưa ra vài ngày sau khi SDF siết chặt vòng vây tại Baghouz, nơi được cho là thành trì cuối cùng của IS tại Syria.

* Cảnh sát Hungary bắt giữ một người đàn ông Syria bị tình nghi là thủ lĩnh cấp cao của IS. Ðối tượng 27 tuổi, là thành viên của IS từ năm 2016.

Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm liên quan vụ hành quyết 20 thành viên trong một gia đình tại thành phố Homs của Syria năm 2016, do các nạn nhân từ chối gia nhập IS.

* Ngày 22-3, Syria đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HÐBA LHQ) duy trì các nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi cao nguyên Golan, sau khi Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố, Washington sẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với khu vực này. Ðại sứ Syria tại LHQ B.Jaafari đề nghị Tổng Thư ký LHQ A.Guterres khẳng định lại quan điểm của LHQ trong vấn đề Israel chiếm đóng cao nguyên Golan từ Syria. Dự kiến, ngày 27-3 tới, HÐBA LHQ sẽ thảo luận vấn đề cao nguyên Golan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39604002-my-tuyen-bo-danh-bai-hoan-toan-is-tai-syria.html