Mỹ tuyên bố chắc như đinh đóng cột về số phận Tổng thống Assad

Mỹ tuyên bố không tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nữa, nhưng cảnh báo sẽ không tài trợ tái thiết trừ khi chính quyền Damascus 'thay đổi cơ bản'.

Mỹ tuyên bố không tìm cách lật đổ Tổng thống Assad. Ảnh: AFP

Ngày 18.12, đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria, James Jeffrey nói rằng, Tổng thống Bashar al-Assad cần phải thỏa hiệp vì ông vẫn chưa chiến thắng trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua. Ước tính hiện có khoảng 100.000 chiến binh đối lập có vũ trang vẫn ở Syria.

"Chúng tôi muốn thấy một chế độ khác về cơ bản. Đó không phải là thay đổi chế độ - chúng tôi không tìm cách lật đổ ông Assad" - AFP dẫn lời ông Jeffrey nói tại Hội đồng Đại Tây Dương, Mỹ.

Ước tính Syria cần từ 300-400 tỉ USD để tái thiết đất nước - ông Jeffrey nói và cảnh báo rằng các nước phương Tây và các tổ chức tài chính quốc tế sẽ không cam kết viện trợ nếu không có sự thay đổi ở Syria.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi ông Assad ra đi mặc dù nghi ngờ việc Mỹ can thiệp vào cuộc chiến phức tạp ở Syria là khôn ngoan, và duy trì mục tiêu quân sự giới hạn là đánh bại IS ở nước này.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump thừa nhận, ông Assad có thể ở lại. Nhưng Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo hồi tháng 10 rằng Mỹ sẽ không "chi một xu" cho công cuộc tái thiết Syria nếu Iran còn ở lại nước này.

Ông Jeffrey cũng kêu gọi lật đổ lực lượng Iran ở Syria, mặc dù ông nói Mỹ chấp nhận Tehran duy trì một số vai trò ngoại giao ở Syria.

Ông Jeffrey nói thêm, Mỹ không muốn Syria tiến hành các cuộc tấn công hóa học hoặc tra tấn công dân. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng Mỹ có thể không sớm tìm thấy đồng minh ở Syria: "Đó không phải là một chế độ mà người Mỹ chúng ta sẽ chấp nhận, chẳng hạn, đủ điều kiện gia nhập EU nếu EU kết nạp các nước Trung Đông".

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-tuyen-bo-chac-nhu-dinh-dong-cot-ve-so-phan-tong-thong-assad-647305.ldo