Mỹ tuyên bố cắt giảm viện trợ cho Afganistan để cứu vãn thỏa thuận lịch sử với Taliban

Trong chuyến thăm khẩn cấp Afganistan, ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố, Mỹ đã cắt giảm 1 tỷ USD viện trợ cho Afghanistan và sẵn sàng cắt khoản tương tự trong năm 2021.

 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Trong khi việc thực hiện thỏa thuận đã có những bước tiến gần đây như Mỹ và NATO bắt đầu rút quân, trao đổi tù nhân, Taliban giảm các vụ tấn công... thì bất đồng chính trị ở Afganistan có thể đẩy quốc gia này vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới, khiến những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Mỹ thời gian qua với Taliban đổ bể.

Chính vì thế, ngày 23/3, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã tới Afghanistan và có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và đối thủ chính trị của ông là Abdullah Abdullah để tìm cách cứu vãn thỏa thuận. Tuy nhiên sau một ngày hòa giải, các cuộc đối thoại đã không đạt được kết quả khi các bên tại Afghanistan không thể hướng đến một thỏa thuận chia sẻ quyền lực.

Ngay sau chuyến thăm, ông Mike Pompeo cho biết nếu Afghanistan không giải quyết được bất đồng về chính trị, Mỹ sẽ tiếp tục cắt một khoản viện trợ tương tự vào năm tới. Tối hậu thư của Mỹ đưa ra nhằm gia tăng sức ép buộc các lực lượng chính trị tại Afghanistan giải quyết các bất đồng đang có nguy cơ khiến thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban đổ vỡ.

Trâm Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/my-tuyen-bo-cat-giam-vien-tro-cho-afganistan-de-cuu-van-thoa-thuan-lich-su-voi-taliban-336772.html