Mỹ tuyên bố bảo vệ Philippines nếu bị tấn công

Hôm 7-8, CNN dẫn lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đưa ra tuyên bố đảm bảo với Philippines rằng Washington sẽ giúp nước này phòng thủ nếu bị tấn công ở Biển Đông.

Trong các cuộc họp ở Manila bị bao phủ bởi căng thẳng Mỹ-Trung về vấn đề Đài Loan, Blinken nói rằng: “Một cuộc tấn công vũ trang vào các lực lượng vũ trang, tàu và máy bay của Philippines sẽ dẫn đến các cam kết phòng thủ chung của Mỹ theo hiệp ước. Philippines là một người bạn, đối tác và đồng minh không thể thay thế của Hoa Kỳ".

Blinken là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ gặp gỡ tân Tổng thống Ferdinand Marcos Jnr.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gặp tổng thống Philippines - Ferdinand Marcos Jnr - Ảnh: Getty

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gặp tổng thống Philippines - Ferdinand Marcos Jnr - Ảnh: Getty

Philippines là đất nước quan trọng trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ - Trung Quốc và Marcos phải đối mặt với một thách thức khó khăn trong việc cân bằng mối quan hệ giữa hai cường quốc.

Ngoại trưởng Philippines - Enrique Manalo cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời ông Marcos đến Washington.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/my-tuyen-bo-bao-ve-philippines-neu-bi-tan-cong_135139.html