Mỹ tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Iran

Mỹ hôm 18-7 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Iran ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran khẳng định họ không nắm thông tin này.

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định chiếc UAV nói trên bị bắn hạ sau khi tiếp cận chiến hạm USS Boxer ở khoảng cách khoảng 915 m và phớt lờ cảnh báo.

"Đây là động thái mới nhất trong chuỗi hành động khiêu khích và thù địch của Iran nhằm vào tàu thuyền hoạt động trong vùng biển quốc tế. Mỹ thực thi quyền bảo vệ lực lượng, cơ sở và lợi ích. Chiếc UAV bị bắn hạ ngay tức thì" – ông Trump chia sẻ.

Trong một tuyên bố trước đó, Lầu Năm Góc cũng cho biết tàu tấn công đổ bộ USS Boxer đã "hành động tự vệ" trước một chiếc UAV của Iran vào sáng 18-7 trong lúc tiến vào eo biển Hormuz.

Một quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ với Reuters rằng chiếc UAV nói trên bị tiêu diệt bằng hệ thống gây nhiễu điện tử.

Một chiếc trực thăng đậu trên tàu tấn công đổ bộ USS Boxer ở biển Ả Rập hôm 16-7. Ảnh: Reuters

Một chiếc trực thăng đậu trên tàu tấn công đổ bộ USS Boxer ở biển Ả Rập hôm 16-7. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định với các phóng viên tại Mỹ rằng Tehran "không nắm bất cứ thông tin nào về việc bị mất một chiếc UAV ".

Căng thẳng vùng Vịnh đang ở mức cao và cộng đồng quốc tế đang lo ngại về nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran. Washington cáo buộc Iran đứng sau hành loạt vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu xung quanh eo biển Hormuz kể từ giữa tháng 5. Tuy nhiên, Tehran bác cáo buộc này.

Iran hồi tháng 6 cũng đã bắn hạ một chiếc UAV của Mỹ ở vùng Vịnh, nói rằng chiếc UAV này xâm phạm không phận của họ. Dù vậy, Washington khẳng định chiếc UAV của họ khi đó đang hoạt động trên không phận quốc tế. Tổng thống Trump sau đó tiết lộ ông đã ra lệnh không kích đáp trả, song hủy lệnh vào phút chót.

Cao Lực (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-tuyen-bo-ban-ha-may-bay-khong-nguoi-lai-cua-iran-20190719071657018.htm