Mỹ tung thêm 'chiêu' mới nhằm quyết liệt gây sức ép với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố một nhóm cấp cao mới mang tên 'Nhóm hành động Iran' nhằm tập trung nỗ lực của Mỹ và quốc tế gia tăng sức ép về ngoại giao và kinh tế với Iran.

Đại diện đặc biệt về Iran của Mỹ Brian Hook. Ảnh: Getty.

Đại diện đặc biệt về Iran của Mỹ Brian Hook. Ảnh: Getty.

"Nhóm hành động Iran" sẽ thúc đẩy chiến lược gây sức ép tối đa của Washington với Tehran, trong đó có việc xử phạt các quốc gia khác có giao dịch với Iran, theo AFP.

Nhóm hành động mới thành lập do Brian Hook dẫn đầu với chức danh Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao về Iran.

Ông Brian Hook hiện là Giám đốc hoạch định chính sách tại Bộ Ngoại giao, phụ trách nỗ lực giành sự ủng hộ từ các đồng minh của Mỹ cho quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5 năm nay.

Theo Think Progress, ông Brian Hook bắt đầu làm việc về vấn đề Iran từ năm 2006 trong vai trò cố vấn cho Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nay là Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

"Nhóm cam kết nỗ lực toàn cầu mạnh mẽ để thay đổi hành vi của Iran. Chúng tôi muốn có sự gắn kết chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của chúng tôi khắp thế giới" - đại diện đặc biệt Brian Hook nói.

Mỹ đưa ra một danh sách dài các hoạt động yêu cầu Tehran phải thay đổi, bao gồm ngưng hỗ trợ chính phủ Syria và phong trào Hezbollah của Lebanon, dừng chương trình phát triển hạt nhân cũng như phóng thích các công dân Mỹ bị bắt giữ.

Hôm 15.8, ông Brian Hook có cuộc gặp các quan chức Anh, Pháp và Đức về chính sách với Iran tại London, nói về khả năng Mỹ đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Iran nếu phía Tehran thể hiện rõ cam kết thay đổi hành vi. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể những yêu cầu tối thiểu cần thiết để xảy ra kịch bản trên là gì.

Theo Đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, Washington đang đẩy mạnh các nỗ lực để các nước cũng áp dụng các biện pháp gây sức ép kinh tế với Iran, trong đó có siết chặt về kinh doanh, vận tải dầu mỏ và lĩnh vực tài chính được công bố vào đầu tháng 11.

"Mục tiêu của chúng tôi là giảm lượng dầu nhập khẩu của Iran xuống 0% vào tháng 11. Chúng tôi đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp với các chính phủ khác còn tiếp tục buôn bán với Iran" - ông nói.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-tung-them-chieu-moi-nham-quyet-liet-gay-suc-ep-voi-iran-625716.ldo