Mỹ tung dự luật áp trừng phạt nhắm thẳng Tổng thống Nga và Dòng chảy phương Bắc 2

Ngày 21/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Gregory Meeks đã trình một dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và dự án Dòng chảy phương Bắc 2, cùng nhiều đối tượng khác.

Hạ viện Mỹ tung dự luật trong đó có các biện pháp trừng phạt Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: RVC J Media)

Hạ viện Mỹ tung dự luật trong đó có các biện pháp trừng phạt Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: RVC J Media)

Dự luật này là dự luật đồng hành với Đạo luật Bảo vệ Chủ quyền Ukraine năm 2022 của Thượng viện do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez đưa ra.

Mục đích của việc trình dự luật đồng hành này là thúc đẩy việc xem xét đồng thời các biện pháp được đề xuất.

Dự luật sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu của chính phủ Nga, các tổ chức tài chính và đường ống Dòng chảy phương Bắc 2.

Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nêu rõ: “Hôm nay, Nghị sĩ Gregory W. Meeks, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã giới thiệu dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt về kinh tế và các hậu quả khác đối với Nga nếu nước này tiếp tục xâm phạm hoặc phá hoại chủ quyền của Ukraine".

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Menendez đã giới thiệu đạo luật Bảo vệ Chủ quyền Ukraine năm 2022, theo đó sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm gây ra những thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Nga trong trường hợp quốc gia này tấn công Kiev.

(theo TASS)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tung-du-luat-ap-trung-phat-nham-thang-tong-thong-nga-va-dong-chay-phuong-bac-2-171782.html