Mỹ tung đòn, Iran đáp trả

Việc Mỹ coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) đang làm bùng nổ cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai quốc gia vẫn luôn đối địch này.

Việc Mỹ coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) đang làm bùng nổ cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai quốc gia vẫn luôn đối địch này.

Trong một tuyên bố hôm 8-4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ: “Đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ chính thức coi lực lượng quân đội của một quốc gia khác là tổ chức khủng bố nước ngoài”, nói thêm rằng, việc xác định này “sẽ mở rộng đáng kể phạm vi và quy mô của việc gây sức ép tối đa của chúng tôi đối với chính quyền Iran”.

Tất nhiên, Iran không thể ngồi yên trước động thái được xem là “gây hấn” của Mỹ. Trong tuyên bố đưa ra hôm 9-4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bảo vệ IRGC, coi đây là lực lượng bảo vệ nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhà lãnh đạo quốc gia Hồi giáo này cũng đáp trả mạnh mẽ khi tuyên bố Mỹ mới thực sự là “thủ lĩnh của chủ nghĩa khủng bố thế giới”. “Bạn là ai mà dám liệt các cơ quan cách mạng là những phần tử khủng bố? Bạn muốn sử dụng các nhóm khủng bố là công cụ chống lại các quốc gia trong khu vực... bạn mới là thủ lĩnh của chủ nghĩa khủng bố thế giới”, ông Rouhani nhấn mạnh.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng ra thông cáo lên án mạnh mẽ hành động bất hợp pháp và nguy hiểm của Tổng thống Trump, nói rằng, biện pháp vô căn cứ này sẽ gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh của khu vực cũng như thế giới. Hội đồng này cũng coi chính phủ Mỹ là nhà tài trợ cho khủng bố và tuyên bố Bộ Chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ (CENTCOM) cũng như các lực lượng liên quan tại khu vực này là tổ chức khủng bố.

Lo ngại đang phủ khắp Trung Đông bởi động thái của Mỹ cùng với sự trả đũa từ Iran và các lực lượng Hồi giáo dòng Shiite ở các quốc gia Trung Đông, có nguy cơ tiếp tục làm leo thang cuộc đối đầu trong khu vực, và làm phức tạp nhiệm vụ của các lực lượng và giới ngoại giao Washington trong khu vực.

Quyết định của ông Trump có thể dẫn đến sự phản ứng dữ dội nhằm vào các lực lượng Mỹ trong khu vực “mà không hề gây tổn hại như dự tính đối với nền kinh tế Iran”. Quyết định của Tổng thống Trump cũng có thể khiến những quốc gia đối địch với Washington áp dụng biện pháp tương tự nhằm vào các quan chức tình báo và quốc phòng Mỹ. Động thái này cũng khiến quan hệ giữa Tehran và Washington ngày càng xấu đi, đồng thời khiến tình hình Trung Đông thêm phức tạp.

Vì IRGC có mối liên kết với rất nhiều cá nhân và tổ chức ở nước ngoài (chủ yếu thông qua đế chế kinh tế dân sự của lực lượng này), nên động thái này cũng sẽ ảnh hưởng sâu rộng và có thể phá vỡ mọi thứ từ các liên kết kinh tế - ngoại giao của Mỹ đến một loạt các liên kết toàn cầu.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_204621_my-tung-don-iran-dap-tra.aspx