Mỹ từng có kế hoạch hủy diệt hạt nhân Nga và Trung Quốc

Mỹ tiết lộ các kế hoạch hủy diệt hạt nhân nhằm vào Trung Quốc và Liên Xô cũ.

Ảnh minh họa sức tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân

Ảnh minh họa sức tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân

Trang Sputnik dẫn nội dung bài báo đăng trên trang mạng của tổ chức phi lợi nhuận "Kho lưu trữ về an ninh quốc gia" của Mỹ cho hay, Hoa Kỳ vào thời điểm những năm 60 đã chuẩn bị một kế hoạch tổng hủy diệt Liên Xô và Trung Quốc với tư cách là hai quốc gia công nghiệp, hạt nhân hàng đầu sau Mỹ.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu các tài liệu của Kế hoạch hành động tích hợp thống nhất (SIOP), xuất hiện năm 1964, trong đó xem xét các vấn đề sử dụng vũ khí hóa học.

Đặc biệt, trong các tài liệu này đề cập tới việc cần thiết phải phá hủy 70% tiềm năng công nghiệp của Liên Xô.

Đồng thời, Mỹ thừa nhận khả năng người dân bị giết chết hàng loạt. Ví dụ, theo ước tính của năm 1961, việc thực hiện kế hoạch SIOP sẽ dẫn tới hậu quả là 71% dân số của các thành phố Liên Xô bị tiêu diệt, còn theo ước tính năm 1962 thì nạn nhân sẽ là khoảng 70 triệu công dân của Liên Xô.

Ủy ban thống nhất các lãnh đạo Bộ chỉ huy của Mỹ thậm chí còn xem xét ý tưởng tấn công, hủy diệt sinh mạng người dân của nước với tư cách là tiêu chí về chiến thắng của Hoa Kỳ trước Liên Xô.

Hòa Bình (theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-tung-co-ke-hoach-huy-diet-hat-nhan-nga-va-trung-quoc-d270426.html