Mỹ tuần tra mỏ dầu Syria: Nỗi đau của người Nga

Chính phủ Syria sẽ phải tiếp tục đối mặt với tình trạng khủng hoảng nhiên liệu. Nga cũng cũng không thể loại bỏ ảnh hưởng của Mỹ ở Syria.

Theo SF ngày 2/11, các lực lượng Mỹ ở miền đông Syria đã bắt đầu tiến hành tuần tra tại các mỏ dầu ở bờ đông Euphrates nhằm "ngăn chặn những cuộc tấn công của IS".

Mới đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đưa binh sĩ trở lại Syria để bảo vệ các mỏ dầu nhằm tránh để chúng rơi vào tay tàn quân IS hay Quân đội chính phủ Syria.

Lực lượng ban đầu của Mỹ được ghi nhận gồm 30 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams giữ vai trò chủ công, yểm trợ cho đoàn xe thiết giáp MRAP tiến về phía Đông Bắc Syria, nơi tập trung nhiều mỏ dầu và khí đốt lớn.

Chưa dừng lại đó, ngày 1/11, Mỹ đã lập cầu hàng không thông qua máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III để nhanh chóng đưa hàng chục xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley tới tăng cường cho các đơn vị đang ở trên thực địa.

Đoàn xe quân sự Mỹ tuần tra ở Syria

Đoàn xe quân sự Mỹ tuần tra ở Syria

Như vậy, sau tất cả, người Kurd vẫn chọn về phe Mỹ - người đã bỏ rơi họ trong lúc khó khăn nhất. Để Mỹ kiểm soát mỏ dầu, người Kurd đã dội gáo nước lạnh vào chính phủ Syria và Nga.

Đây là điều mà Moscow không hề mong muốn, cơ hội ngàn năm có một đã vụt qua trước mắt người Nga. Những tưởng, sau khi Mỹ rút quân, Nga-Syria sẽ tiếp quản vùng lãnh thổ giàu tài nguyên ở đông Deir Ezzor, cuối cùng sự việc lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác.

Chính phủ Syria sẽ phải tiếp tục đối mặt với tình trạng khủng hoảng nhiên liệu. Nga cũng cũng không thể loại bỏ ảnh hưởng của Mỹ ở Syria.

Theo chuyên gia Nick Heras thuộc Trung tâm An ninh Mỹ, Washington đã biện minh cho sự hiện diện của họ trên đất Syria là nhằm chống lại IS mặc dù Tổng thống Syria Bashar al-Assad không muốn Washington làm điều đó.

Chính quyền Mỹ đang cố gắng nắm giữ nguồn tài nguyên dầu mỏ của Syria làm con tin và sử dụng chúng làm điều kiện trao đổi để buộc Tổng thống Assad và Nga chấp nhận yêu cầu của Mỹ trong quá trình giải quyết cuộc xung đột Syria.

Tổng thống Donald Trump thậm chí còn đề nghị cử một trong các công ty dầu lớn của Mỹ đến khai thác dầu của Syria. Lý giải cho kế hoạch này, ông Trump nói rằng, dầu mỏ ở Syria rất có giá trị vì nhiều lý do.

Thứ nhất, đây là nhiên liệu tiếp tế của IS. Thứ hai, nó giúp cho người Kurd có được một nguồn thu để duy trì lực lượng vũ trang. Ngoài ra, theo Tổng thống Mỹ, nước này cũng sẽ có được "phần của mình" ở Syria.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, thông qua việc bảo kê cho hoạt đông khai thác, buôn lậu dầu ở miền đông Syria, mỗi tháng Mỹ đút túi 30 triệu USD.

"Những gì Washington hiện đang làm, chiếm giữ và kiểm soát các mỏ dầu ở miền Đông Syria, chẳng khác nào cướp đoạt tài nguyên dầu mỏ của Syria", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Cựu đặc phái viên đặc biệt của Mỹ tại Syria, Brett McGurk đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ. Ông cho rằng, hành động khai thác dầu mỏ ở Syria là bất hợp pháp.

"Dù muốn hay không, dầu mỏ Syria thuộc về nhà nước Syria", ông Brett McGurk nói.

Thái Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-tuan-tra-mo-dau-syria-noi-dau-cua-nguoi-nga-3390669/