Mỹ tuần tra gần Hoàng Sa thách thức Trung Quốc

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa ở biển Đông trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh bắt đầu đàm phán thương mại hôm 7-1.

Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Rachel McMarr cho biết: "Tàu khu trục USS McCampbell đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải, tiến vào khu vực 12 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa để thách thức những yêu sách chủ quyền phi lý".

Tàu khu trục USS McCampbell tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: Express

Theo bà McMarr, chiến dịch này không nhằm vào một quốc gia nào cũng như đưa ra tuyên bố chính trị.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng chiến dịch của Mỹ ở khu vực vi "hạm luật Trung Quốc" và thúc giục Washington dừng các hoạt động này.

Chiến dịch tuần tra tự do hàng hải của Mỹ ở Hoàng Sa (quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép) diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán thương mại tại Bắc Kinh.

Đây là vòng đàm phán thương mại trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi hai nước nhất trí hoãn chiến tranh thương mại trong vòng 90 ngày.

Trước đó, vào cuối tháng 11-2018, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville của hải quân Mỹ cũng tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa, ngay trước thời điểm lãnh đạo hai nước có cuộc gặp cấp cao bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina.

Xuân Mai (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-tuan-tra-gan-hoang-sa-thach-thuc-trung-quoc-20190107150054368.htm