Mỹ: Tử vong vì rượu gia tăng

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) với trụ sở tại thành phố Atlanta (tiểu bang Georgia) vừa công bố số liệu khảo sát, cho biết số người Mỹ tử vong vì sử dụng rượu so với trước thời điểm dịch COVID-19 đã tăng gần 30%.

Theo đó trong giai đoạn từ năm 2019-2021, tổng số ca tử vong do hệ quả của việc uống rượu, từ suy gan đến ngộ độc... đã tăng hơn gấp 3 lần. Riêng trong năm 2020, cứ 100.000 người Mỹ có 13 trường hợp chết do uống rượu, chiếm tỷ lệ 26%, là tỷ lệ cao nhất trong vòng 4 thập niên qua. Trước đó vào năm 2019 có 39.000 trường hợp tử vong do uống rượu, đến năm 2021 đã tăng lên thành 52.000 trường hợp. Để so sánh, trong 2 thập niên trước đại dịch COVID-19 tỷ lệ những người chết do uống rượu tăng trung bình hàng năm khoảng trên dưới 7%. Điều cần lưu ý trong giai đoạn này số ca tử vong ở nam giới nhiều hơn 2,5 lần so với “phái yếu”, tới năm 2020 thì tỷ lệ “ngang ngửa” ở cả 2 giới.

Số liệu thống kê còn cho thấy cứ 8 trường hợp tử vong trong độ từ 20-64 tuổi ở Mỹ, có 1 trường hợp liên quan đến việc sử dụng rượu. New Mexico là bang có tỷ lệ tử vong liên quan đến rượu cao nhất với 22%, còn thấp nhất là bang Mississippi với 9%.

Q.Phú (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/my-tu-vong-vi-ruou-gia-tang-i674266/