Mỹ: Tù chung thân tranh cử vào Thượng viện, 1.800 trẻ nhập cư được đoàn tụ

Ngày 28/7, tù nhân Leonard Richards, 75 tuổi vẫn đang thụ án chung thân với tội giết người, được luật pháp cho phép tranh cử vào các văn phòng cấp liên bang. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, theo quy định mới của Tổng thống Donald Trump, khoảng 1.800 trẻ nhập cư đã được đoàn tụ với gia đình.

Tù chung thân vì giết người vẫn tranh cử vào Thượng viện

Tù nhân Leonard Richards, 75 tuổi, bị buộc tội sát hại chị gái cùng cha khác mẹ May Wilson vào năm 1982 và bắn chết Robert Stratton - luật sư của mình, vào năm 1987. Hiện ông đang thụ án tại nhà tù Stillwater bang Minnesota - nơi luật pháp cho phép phạm nhân tranh cử vào vị trí trong văn phòng cấp liên bang (quy định không cho phạm nhân tranh cử vào vị trí cấp bang).

Ông Bert Black - cố vấn luật của văn phòng nội vụ Minnesota, cho biết căn cứ theo luật của bang, chính quyền không thể cấm một người phạm tội hay tù nhân tự nộp đơn ứng cử.

Tù nhân Leonard Richards, 75 tuổi đang thụ án chung thân được luật pháp cho phép tranh cử vào các văn phòng cấp liên bang (Ảnh: AP)

Về phía dư luận, việc ông Leonard tuyên bố ra tranh cử đã bị gia đình các nạn nhân phản đối kịch liệt. Chị gái của luật sư Stratton giải thích rằng, bà muốn những người bỏ phiếu phải được biết rõ về quá khứ phạm tội của tù nhân Leonard và muốn các nhà lập pháp địa phương hãy thay đổi tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên ra tranh cử.

Được biết, tù nhân Leonard đã từng hai lần ứng cử các vị trí trong văn phòng liên bang song không thành công: Năm 1992, ông tranh cử một ghế trong Quốc hội của đảng Dân chủ, được 14.500 phiếu; Năm 1994, ông lại tiếp tục tranh cử, chỉ nhận được hơn 4.000 phiếu. Không biết lần này, tù nhân Leonard sẽ nhận được bao nhiếu phiếu bầu?

1.800 trẻ nhập cư đoàn tụ với cha mẹ

Một trẻ em được đoàn tụ với mẹ theo quyết định mới của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)

Ngày 28/7, chính quyền Tổng thống Trump nói đã có 1.800 trẻ nhập cư được về với cha mẹ. Trong số này, 1.442 trẻ được đưa trở lại với cha mẹ trong các trại tập trung dành cho dân nhập cư của Mỹ và 378 trẻ khác được ra khỏi trại.

Giới chức Mỹ đã tách hơn 2.500 trẻ em khỏi cha mẹ - là dân nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. Vụ ly tán các gia đình gây sốc của chính quyền Trump xảy ra trong bối cảnh ông Trump thắt chặt kiểm soát tình trạng nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico.

Theo chính phủ Mỹ, hàng chục trẻ khác vẫn bị tách khỏi cha mẹ do một số tình huống rủi ro các em có thể gặp phải nếu quay về với gia đình. Dana Sabraw - Thẩm phán liên bang San Diego, đã phán quyết vào tháng 6/2018 rằng tất cả các trẻ vị thành niên bị giam giữ và bị tách khỏi cha mẹ theo chính sách này cần phải được đoàn tụ với gia đình trước ngày 26/7.

Được biết, Tổng thống Trump đã dừng chiến thuật "không khoan nhượng" của ông vào cuối tháng 6/2018 sau khi hình ảnh trẻ em gào khóc trong các trại tập trung làm bùng phát sự giận giữ trong công chúng. Trên thực tế, những em được gửi đến các cơ sở chăm sóc khác nhau trên khắp nước Mỹ trong khi người lớn bị giam trong các trại tập trung hoặc nhà tù.

Theo cảnh sát, có nhiều gia đình nhập cảnh vào Mỹ bất hợp pháp, trong khi những người khác tị nạn tại các cửa khẩu biên giới để chạy khỏi tình trạng bạo lực tại Guatemala, El Salvador và Honduras.

Hình ảnh do phóng viên BBC News chụp bằng máy bay không người lái cho thấy các trại tập trung dành cho dân nhập cư ở Tornillo, Texas (Mỹ)

Về vấn đề nhạy cảm này, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union - ACLU) cho biết họ sẽ cố gắng theo dõi hàng trăm bố mẹ không còn ở Mỹ nữa. Hồi đầu tháng 8, chính quyền Trump đã đưa hơn 100 trẻ em nhập cư dưới năm tuổi đoàn tụ với bố mẹ, mặc dù lúc đó đã quá hạn mà tòa án quy định để thực hiện việc này.

Quá trình đưa trẻ đoàn tụ với gia đình xảy ra rất hỗn loạn. Một số trẻ em được đưa về với bố mẹ nhưng rồi lại bị đưa ngược lại các trại tập trung sau khi phát hiện ra bố mẹ chúng đã không còn ở chỗ cũ nữa.

1.800 trẻ nhập cư đã được về với bố mẹ, nhưng vẫn còn hơn 700 trẻ “không đủ điều kiện” quay về với gia đình. Trong số 700 trẻ em không "đủ điều kiện" để được đoàn tụ với cha mẹ, có 431 trẻ là do cha mẹ không còn ở Mỹ. Cảnh sát cho biết 57 trong số những trẻ em này đã trở lại với gia đình, trong khi 46 em khác được coi là không đủ điều kiện vì lo ngại về an toàn, cha mẹ bị trục xuất hoặc các vấn đề khác.

Theo các phân tích gia, vấn đề nhận và trục xuất khỏi Mỹ đối với những người nhập cư Mỹ bất hợp pháp dọc biên giới Mexio - Mỹ sẽ còn xảy ra, đồng thời gây tranh cãi trong tương lai.

Thủy Tiên

(Dịch từ AP, BBC News)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/my-tu-chung-than-tranh-cu-vao-thuong-vien-1800-tre-nhap-cu-duoc-doan-tu-d68923.html