Mỹ: TT Trump thúc giục các bang mở cửa trường học trở lại

Hôm qua (7/7), TT Trump cho biết ông đang gây áp lực để các thống đốc mở cửa trường học trở lại vào mùa thu tới. Tuyên bố của TT Trump đưa ra giữa lúc số ca mắc Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng lên.

TT Trump và phó TT Mike Pence (phải)

TT Trump và phó TT Mike Pence (phải)

"Chúng tôi hy vọng các trường sẽ mở cửa trở lại" – TT Trumpnói tại một sự kiện tại Nhà trắng và cho rằng một số nơi vẫn muốn đóng cửa "vìlý do chính trị".

"Họ nghĩ rằng sẽ tốt cho họ về mặt chính trị nên họ tiếp tụcđóng cửa trường học" – TT Trump nói – "Chúng tôi sẽ có áp lực lên các thống đốcvà những người khác để mở cửa lại trường học".

"Chúng tôi muốn mở cửa lại trường học. Mọi người đều muốn nhưvậy, những ông bố, bà mẹ và HS đều muốn. Đã đến lúc làm việc này" – TT Trump nhấnmạnh.

TT Trump cho rằng nước Mỹ "không đóng cửa" và sẽ "không baogiờ đóng cửa" trong bối cảnh ĐH Johns Hopkins cho biết ít nhất 32 bang báo cáotỷ lệ ca mắc Covid-19 mới đang tăng lên trong tuần này so với tuần trước.

Tuyên bố của TT Trump gặp phải một số chỉ trích. Chủ tịch liênđoàn GD lớn nhất Mỹ cho rằng TT Trump quan tâm nhiều hơn tới việc ghi điểm chocuộc bầu cử vào tháng 12 hơn là giữ an toàn cho HS.

Trong khi đó Phó TT Pence lập luận rằng việc tiếp tục giữ treẻm ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus corona gây ra những hậu quả không thểđo lường được do những tác động tiêu cực đáng kể tới học tập, sức khỏe tâm thầnvà những vấn đề khác. Ông cũng trích dẫn một phân tích kinh tế của Hội đồng cốvấn kinh tế Nhà trắng rằng nền kinh tế Mỹ sẽ mất 50 tỉ USD nếu tất cả các trườnghọc vẫn đóng cửa.

Theo AP/Business Insider

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-tt-trump-thuc-giuc-cac-bang-mo-cua-truong-hoc-tro-lai-20200708115422780.html