Mỹ truy tố nhà sáng lập WikiLeaks nhiều tội danh mới

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23.5 đưa ra thêm 17 cáo buộc hình sự với nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, xác định ông công bố phi pháp danh tính nhiều nguồn tin mật và cấu kết cùng nhà phân tích quân sự Chelsea Manning hòng tiếp cận tài liệu mật.

Ông Julian Assange - Ảnh: Reuters

Ông Julian Assange - Ảnh: Reuters

Ban đầu Assange chỉ bị buộc tội âm mưu với nhà phân tích Manning để có quyền tiếp cận vào máy tính chính quyền Washinton, dẫn đến việc trang WikiLeaks năm 2010 tiết lộ hàng loạt tài liệu liên quan đến cuộc chiến Mỹ tiến hành ở Afghanistan lẫn Iraq. Nhưng hiện tại ông phải đối mặt 18 cáo buộc với mức án lên đến hàng chục năm tù giam.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nhân vật sáng lập WikiLeaks không chỉ khuyến khích và hỗ trợ bà Manning lấy cắp tài liệu mật, mà còn đe dọa đến tính mạng nhiều nguồn tin mật là công dân Afghanistan, công dân Iraq, nhà báo, nhà lãnh đạo tôn giáo, người bất đồng chính trị khi công khai danh tính của họ. Thậm chí khi Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng khuyến cáo thì ông Assange vẫn làm ngơ.

Nhà phân tích Manning vào năm 2013 đã bị tuyên án 35 năm tù. Tổng thống Barack Obama sau đó giảm án xuống 7 năm, tuy nhiên lúc này bà vẫn chưa được trả tự do sau khi nhiều lần từ chối ra tòa làm chứng chống lại ông Assange.

Luật sư Barry Pollack bảo vệ cho ông Assange nhận xét số cáo buộc chưa từng có tiền lệ nêu trên cho thấy mối đe dọa đối với các nhà báo dũng cảm công khai những gì chính quyền Washington đã làm.

Trong năm WikiLeaks tiết lộ tài liệu mật của Mỹ, Thụy Điển ban hành lệnh bắt giữ Assange với cáo buộc tấn công tình dục. Ông thất bại trong cuộc chiến pháp lý chống lại việc dẫn độ tại Tòa tối cao Anh năm 2012, nhân vật này nhân lúc được bảo lãnh tại ngoại trốn vào Đại sứ quán Ecuador ở Luân Đôn.

Ngày 11.4.2019, Ecuador cho phép cảnh sát Anh vào Đại sứ quán bắt người. Mỹ lập tức ra yêu cầu dẫn độ.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Thụy Điển vừa quyết định khôi phục cuộc điều tra tấn công tình dục và cũng tìm cách dẫn độ Assange. Giới chức đảo quốc sương mù hiện đang cân nhắc.

Trang Bloomberg đánh giá Anh có lý do chấp nhận yêu cầu dẫn độ từ Thụy Điển, vì tội tấn công tình dục nghiêm trọng hơn, thời hiệu điều tra lại sắp hết hạn vào tháng 8.2020.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-truy-to-nha-sang-lap-wikileaks-nhieu-toi-danh-moi-113773.html