Mỹ truy tố 9 người liên quan đến 'chiến dịch Săn cáo' của Trung Quốc

'Chiến dịch Săn cáo' là chiến dịch được Trung Quốc triển khai trên quy mô toàn cầu, nhằm tìm kiếm và bắt giữ những nghi phạm bỏ trốn, trong đó có cả những đối tượng bị kết tội tham nhũng.

Theo South China Morning Post, ngày 23/7, một bản cáo trạng được đệ trình lên Tòa án Liên bang Mỹ đã cáo buộc 9 cá nhân, bao gồm cả một công tố viên Trung Quốc, có tham gia vào "chiến dịch Săn cáo".

Luật sư tại Tòa án quận phía đông New York, bà Jacquelyn Kasulis, cho biết: "Các bị cáo hoạt động với tư cách là đặc vụ (Trung Quốc), bí mật thực hiện các hoạt động quấy rối bất hợp pháp nhằm đe dọa cư dân sống tại Mỹ, buộc họ phải quay trở lại Trung Quốc".

"Đây là hành động đi ngược lại luật pháp. FBI sẽ tiếp tục bảo vệ nạn nhân của các hành động quấy rối và đe dọa này", bà Kasulis nói thêm.

Trung Quốc từng dựa nhiều vào sự hợp tác có thiện chí với các cơ quan hành pháp quốc tế để triển khai "chiến dịch Săn cáo".

Trung Quốc từng dựa nhiều vào sự hợp tác có thiện chí với các cơ quan hành pháp quốc tế để triển khai "chiến dịch Săn cáo".

Một nhân vật được Tòa án Liên bang Mỹ nêu đích danh là bà Tu Lan. Được biết, đây là công tố viên tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Diêm (Chiết Giang, Trung Quốc). Bà Tu Lan bị cáo buộc có tham gia và chỉ đạo quá trình đưa cha của một đối tượng đến Mỹ để đe dọa rằng gia đình ông ở Trung Quốc sẽ bị làm hại nếu không trở về nước đối mặt với lệnh truy tố.

Đối tượng bị săn lùng nêu trên từng là quan chức của Trung Quốc, đến Mỹ từ năm 2010. Tại Trung Quốc, ông bị truy nã vì tội tham ô, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ, với mức phạt nặng nhất có thể là tử hình. Vợ ông này cũng bị truy nã với tội danh nhận hối lộ và có thể bị kết án chung thân.

Sau khi thành công đến Mỹ, người đàn ông này chưa từng quay trở lại Trung Quốc. Trong khi đó, cha của ông có nhiều hành động bị nhóm thành viên "chiến dịch Săn cáo" xem là bất hợp tác.

Không dừng lại ở đó, nhiều tháng sau, một số bị cáo đã cố đột nhập vào nơi ở của một nạn nhân khác tại New Jersey và để lại giấy ghi chú với dòng chữ "Nếu chấp nhận trở về và chịu án phạt 10 năm tù, người thân sẽ được bình an và chuyện này sẽ kết thúc".

Ngoài ra, cựu sĩ quan cảnh sát Michael McMahon, từng làm việc ở New York, cũng bị cáo buộc cấu kết với các nghi phạm.

Phía Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nếu bị kết tội, những người Trung Quốc tham gia chiến dịch này có thể phải đối mặt với án phạt nhiều năm tù giam.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hiện vẫn chưa có phản hồi về những cáo buộc phía nhà chức trách Mỹ đưa ra. Trước đây, để chiến dịch có thể phát huy hiệu quả, Trung Quốc dựa nhiều vào sự hợp tác có thiện chí với các cơ quan hành pháp quốc tế. Tuy nhiên, chiến dịch này đã gặp trở ngại trong thời gian gần đây, do quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng, và hai nước vẫn chưa ký kết hiệp ước dẫn độ.

Hạnh Chi

Theo SCMP

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/my-truy-to-9-nguoi-lien-quan-den-chien-dich-san-cao-cua-trung-quoc-20180504224256225.htm