Mỹ truy quét 5 băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Trong tuyên bố đưa ra hôm 15-10 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cho biết, Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn tới bắt giữ Nemesio Oseguera Cervantes, thủ lĩnh tập đoàn Jalisco New Generation.

"Các cuộc điều tra đang diễn ra và tôi hy vọng sẽ có nhiều cáo trạng hơn nữa. Chúng tôi sẽ không ngừng chống lại tổ chức này và các chi nhánh của tập đoàn này", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions tuyên bố khi đề cập tới tập đoàn tội phạm nổi tiếng Jalisco New Generation ở Mexico.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 15-10 (theo giờ địa phương), ông Jeff Sessions cho biết, Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn tới bắt giữ Nemesio Oseguera Cervantes, thủ lĩnh tập đoàn Jalisco New Generation.

Theo hãng Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ coi Jalisco New Generation là 1 trong 5 tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất trên thế giới. Chính phủ Mexico cũng từng treo thưởng 30 triệu peso (khoảng 1,6 triệu USD) cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Nemesio Oseguera Cervantes, còn gọi là El Mencho. Tên này hiện là kẻ bị truy nã gắt gao nhất tại Mexico.

Ngoài 10 triệu USD để truy bắt "bố già" Nemesio Oseguera Cervantes, Mỹ đang treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ các thành viên cấp cao của Jalisco New Generation, đang hoạt động tại 4 châu lục.

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố 15 bản cáo trạng nhằm vào các thành viên của Jalisco New Generation - bị cáo buộc âm mưu nhập khẩu ma túy vào xứ sở cờ hoa và rửa hơn 100 triệu USD. Theo thống kê, trung bình mỗi tháng Jalisco New Generation vận chuyển ít nhất 5 tấn cocaine và 5 tấn methamphetamine vào Mỹ, đồng thời vận hành hơn 100 cơ sở sản xuất methamphetamine ở Mexico.

Thành viên băng đảng MS-13 bị bắt.

Thành viên băng đảng MS-13 bị bắt.

Ngoài Tập đoàn Jalisco New Generation, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions còn liệt kê 4 tổ chức và băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia đang bị một lực lượng đặc nhiệm mới của Mỹ tiến hành truy quét. Đó là băng đảng ma túy Clan de Golfo ở Colombia, băng đảng Mara Salvatrucha (MS-13), băng nhóm tội phạm có tổ chức Sinaloa và lực lượng Hezbollah.

Theo ông Jeff Sessions, 5 tổ chức và băng nhóm kể trên đang bị lực lượng đặc nhiệm mới bao gồm các công tố viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truy quét khủng bố, buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức và rửa tiền quốc tế truy bắt.

Ông Jeff Sessions tuyên bố, với lực lượng đặc nhiệm mới, nỗ lực của Mỹ sẽ hiệu quả và xoáy vào trọng tâm hơn bao giờ hết. Và theo giới truyền thông, trong khoảng 3 tháng, lực lượng đặc nhiệm mới sẽ đưa ra những khuyến nghị cụ thể để truy tố và dần xóa sổ 5 băng nhóm kể trên.

Giới truyền thông cho biết, đây không phải lần đầu MS-13 (với đa số thành viên có xuất xứ từ El Salvador) bị liệt vào danh sách đen và chúng cũng từng bị truy quét không những ở Mỹ, mà còn tại nhiều quốc gia như Canada, Mexico, và Trung Mỹ, nhưng cho đến nay kết quả còn khá khiêm tốn.

Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố, sẽ quét sạch mọi tàn dư của MS-13, nhưng đây được coi là nhiệm vụ bất khả thi. Bởi theo thống kê của cảnh sát, có khoảng 10.000 thành viên MS-13 (chủ yếu là dân nhập cư gốc El Salvador, Honduras hoặc Guatemala) hoạt động ở Mỹ. Và bất chấp tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng, thành viên MS-13 vẫn thị uy bằng cách "chặt đầu, moi tim" nạn nhân hơn 1 năm trước (5-9-2017).

Theo thông báo của Cảnh sát hạt Montgomery, nạn nhân bị đâm hơn 100 nhát và họ đã bắt nghi phạm Miguel Angel Lopez-Abrego (11-11-2017). Khoảng 10 đối tượng thuộc MS-13 được cho đã sát hại người đàn ông kể trên. Được biết, chiến dịch truy quét MS-13 mang tính toàn quốc từng diễn ra và cảnh sát đã bắt 214 đối tượng và nhiều tên bị truy tố với nhiều tội danh như giết người, cướp của, buôn bán ma túy.

Khi mới nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp, ông Jeff Sessions từng tuyên bố, MS-13 có lẽ là băng đảng bạo lực và tàn nhẫn nhất trên đường phố ở Mỹ và là băng đảng duy nhất bị liệt vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". Đồng thời nhấn mạnh, các thành viên của MS-13 đã sử dụng chương trình trẻ vị thành niên không có người đi cùng để đến Mỹ như "những con sói đội lốt cừu".

Hình xăm trên người là đặc điểm nhận dạng của bọn tội phạm nguy hiểm.

Sinaloa từng là tổ chức tội phạm buôn bán ma túy lớn nhất Mexico, đóng vai trò cầu nối chính để đưa các loại ma túy bất hợp pháp từ khu vực Nam Mỹ vào Mỹ. Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) từng cho rằng, Sinaloa chiếm tới 60% thị phần ma túy buôn bán ở Mỹ, và các thành viên của chúng được đánh giá rất trung thành với băng nhóm.

Tuy bị nhiều băng nhóm, nhất là Jalisco New Generation tranh giành địa bàn và thị phần, nhưng Sinaloa vẫn là "ông chủ lớn" về buôn bán ma túy. Không những bị Mỹ đưa vào danh sách, băng đảng ma túy Clan de Golfo còn bị truy bắt ở Colombia.

"Bố già" Dairo Antonio Usuga hiện là một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Colombia và cơ quan chức năng đã treo giải thưởng trị giá 5 triệu USD cho ai bắt được tên này. Vụ bắt 10 đối tượng với cáo buộc tàng trữ 13,4 tấn cocaine của băng đảng Clan del Golfo hồi trung tuần tháng 9 được coi là đòn đánh mạnh vào tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Colombia.

Tuệ Sỹ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/my-truy-quet-5-bang-nhom-toi-pham-xuyen-quoc-gia-516750/