Mỹ-Trung sẽ đối thoại cấp cao về an ninh và ngoại giao

Ngày 9/11 tới đây, tại Washington (Mỹ), sẽ diễn ra vòng đối thoại an ninh và ngoại giao cấp cao Mỹ-Trung.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, vòng đối thoại an ninh và ngoại giao Mỹ-Trung lần thứ 2 này sẽ có sự tham gia và đồng chủ trì của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng, vòng đối thoại an ninh và ngoại giao cấp cao Mỹ-Trung lần này được dư luận quốc tế hết sức quan tâm vì hai bên đang vượt qua những trở ngại, sử dụng kênh đối thoại để giải quyết các bất đồng nhằm đưa quan hệ từng bước trở lại bình thường.

Đây cũng được xem là bước chuẩn bị tích cực cho cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra vào cuối tháng này ở Buenos Aires (Argentina).

Trước đó, trong 2 ngày 1-2/11, tại Đại học Chicago (Mỹ) đã diễn ra Diễn đàn Mỹ-Trung lần thứ 4 với chủ đề “Vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu” do Quỹ giao lưu Trung-Mỹ (USEF) và Đại học Chicago tổ chức với sự tham gia của các cựu quan chức chính phủ, các viện sỹ đến từ các viện hàn lâm và các chuyên gia của cả 2 nước nhằm thảo luận về tương lai của mối quan hệ đối tác giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Tuyết Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/mytrung-se-doi-thoai-cap-cao-ve-an-ninh-va-ngoai-giao/351500.vgp