Mỹ- Trung sẽ dịu dàng cho tới cuối năm 2020?

Mỹ và Trung Quốc cùng phát đi tín hiệu tích cực trong thỏa thuận thương mại, triển vọng tích cực đến 2020.

Các tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ- Trung lần đầu tiên ghi nhận những tín hiệu đầy tích cực từ cả phía Mỹ và Trung Quốc khi Bắc Kinh cũng xác nhận "cuộc tham vấn kỹ thuật" về một số phần của thỏa thuận thương mại đã được hoàn tất.

Cả Mỹ và Trung Quốc cùng phát đi tín hiệu tích cực từ thỏa thuận thương mại. Ảnh: SCMP

Cả Mỹ và Trung Quốc cùng phát đi tín hiệu tích cực từ thỏa thuận thương mại. Ảnh: SCMP

Theo thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 26/10, cơ quan này đã tiến hành "các cuộc tham vấn kỹ thuật" về một số phần của thỏa thuận thương mại. Một số nội dung đã được hoàn tất, trong đó nông sản là một trong những nội dung chính.

Cụ thể, Mỹ sẽ nhập khẩu một số sản phẩm gia cầm và cá da trơn của Trung Quốc trong khi Bắc Kinh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đối với gia cầm từ Washington.

Ngoài ra, Bắc Kinh đang muốn Washington hủy bỏ một số thuế quan áp lên hàng nhập khẩu của mình. Đổi lại, Trung Quốc sẽ cam kết đẩy mạnh mua nông sản Mỹ, trong đó có đậu nành.

Trong khi đó, thông báo từ Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho biết, cuộc điện đàm hôm 25/10 diễn ra theo đề nghị của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin.

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí giải tỏa thỏa đáng những lo ngại cốt lõi của nhau. Ngoài các nội dung như phía Trung Quốc vừa thông tin, phía Mỹ cho biết, việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm đối với các mặt hàng gia cầm xuất khẩu của Mỹ cũng như áp dụng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thịt.

Cùng ngày 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lộ trình cho thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào ngày 11/10. Theo đó, thỏa thuận này yêu cầu sẽ phải hoàn thành trong 2-3 giai đoạn. Trong khi đó, các quan chức của USTR gần đây thông báo rằng, nhiều khả năng sẽ là 3 giai đoạn.

“Chúng ta đang có những tiến triển tích cực. Chúng ta làm việc trực tiếp với họ ngay lúc này. Và rất nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra với Trung Quốc. Họ rất muốn ký kết thỏa thuận. Họ sẽ mua nông sản nhiều hơn rất nhiều so với lời đề nghị của bất cứ ai” - ông Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng.

Những phản ứng tích cực từ phía Trung Quốc đã cho thấy tín hiệu đầy lạc quan của thỏa thuận thương mại.

Trước đó, bất chấp việc Tổng thống Mỹ liên tục thông báo về thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 đã đạt được với phái đoàn Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh vẫn không có phản ứng nào đề cập đến cụm từ "thỏa thuận thương mại".

Tới nay, Trung Quốc đã công bố những nội dung quan trọng về thỏa thuận thương mại đã đạt được với Mỹ, tuyên bố đã thảo luận đến những quan tâm cốt lõi của cả hai bên.

Phái đoàn hai nước cũng đồng ý đẩy nhanh tốc độ thảo luận cho đàm phán thương mại trước khi hai lãnh đạo Mỹ- Trung tiến hành điện đàm để đồng ý về một lễ ký kết thỏa thuận.

Những tín hiệu tốt đẹp này cho phép Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng trong thời gian tới.

Đến nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục thúc ép Mỹ xóa bỏ thuế quan sẽ áp đặt vào tháng 12 tới đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ tuy nhiên Washington vẫn trì hoãn quyết định này và cho rằng điều đó là cần thiết để gây sức ép với Bắc Kinh.

Có thể thấy những tín hiệu tích cực của Bắc Kinh và chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có những sự đồng điệu cần thiết. Thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 nếu được ký kết sẽ mang tới những tin tức tốt đẹp hơn đối với ông Trump khi ông đẩy nhanh chương trình tranh cử mới.

Hoa Hạ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-trung-se-diu-dang-cho-toi-cuoi-nam-2020-3390255/