Mỹ-Trung sẽ chính thức đàm phán thương mại vào tháng 1 tới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 18.12 cho biết hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lên kế hoạch tổ chức các cuộc gặp nhằm đạt thỏa thuận về thương mại trong tháng 1 năm sau.

Mỹ- Trung đang chuẩn bị cho những cuộc đàm phán thương mại vào đầu năm sau - Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó không tiết lộ gì về chuyện này kể từ khi hai bên nhất trí “đình chiến” 90 ngày (tính từ 1.12). Nhưng theo Bộ trưởng Mnuchin, Mỹ - Trung đã có nhiều cuộc điện đàm và dự kiến gặp gỡ chính thức trong thời gian tới.

“Chúng tôi đang trong quá trình xác định công tác chuẩn bị cho vài cuộc gặp. Chúng tôi quyết đảm bảo rằng thời gian được sử dụng hợp lý để giải quyết vấn đề này. Cả hai đang tập trung đạt thỏa thuận cho kịp hạn chót. Nhiều khả năng sẽ có cuộc gặp vào tháng 1”, Bộ trưởng Mnuchin phát biểu với trang tin Bloomberg.

Cũng theo quan chức này, trọng tâm của Washington vẫn là thúc đẩy Bắc Kinh tiến hành một số thay đổi trong cơ cấu kinh tế, qua đó giúp tái cân bằng thương mại song phương. Chính quyền Trump tiếp tục xem giảm thâm hụt thương mại là ưu tiên lớn.

Với lo ngại vụ việc bắt Giám đốc Tài chính Huawei đe dọa đến cuộc đàm phán, Bộ trưởng Mnuchin cho biết phía Trung Quốc hiểu rõ đây là “hai chuyện riêng biệt”.

Vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei được cho sẽ ảnh hưởng đến đàm phán thương mại Mỹ-Trung - Ảnh: NDTV

Trước khi cuộc đàm phán chính thức khởi động, Trung Quốc đã thực hiện nhiều nhượng bộ, như giảm thuế cho ô tô Mỹ và tái nhập khẩu một lượng lớn đậu tương.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-trung-se-chinh-thuc-dam-phan-thuong-mai-vao-thang-1-toi-103485.html