Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán

Mỹ và Trung Quốc đã nối lại các vòng đàm phán cấp cao trong hôm 9/11, sau nhiều tháng căng thẳng với hy vọng tìm được một con đường giải quyết các bất đồng trong cả vấn đề thương mại và quân sự.

Lãnh đạo Mỹ-Trung bắt tay nhau trong một cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 9/11/2017. (Nguồn: Reuters).

Đối thoại an ninh, ngoại giao

Vòng họp được tổ chức ở Washington, Mỹ diễn ra chỉ vài tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, trong đó cả hai bên đều hy vọng sẽ đạt được một số bước tiến mới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ có cuộc gặp với 2 nhà lập pháp cấp cao của Trung Quốc. Trước đó, một chuyến công du của ông Mattis tới Bắc Kinh đã bị hủy trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng giữa hai nước. Nhưng trong hôm 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã tới thăm Lầu Năm Góc.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tham dự các vòng đối thoại tại Bộ Ngoại giao cùng với Ngoại trưởng Pompeo và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì - người từng giữ vị trí Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Các vòng đối thoại này sẽ tập trung vào vấn đề an ninh, nhưng thương mại vẫn là tâm điểm bất đồng giữa hai bên.

Tổng thống Trump tính đến thời điểm này đã áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh hoạt động thương mại không công bằng, ngược lại Bắc Kinh cũng đưa ra nhiều biện pháp đáp trả.

Trong bối cảnh tình trạng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nước đang gia tăng, Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Terry Branstad khẳng định rằng, chính quyền Washington không hề mong muốn bị kéo vào thế đối đầu với Trung Quốc, vì muốn bảo toàn lợi ích của chính họ.

“Chúng tôi mong muốn vòng đối thoại sẽ diễn ra suôn sẻ, nhiều ý kiến đóng góp, hướng tới mối quan hệ có kết quả với Trung Quốc. Mỹ không cố gắng bao vây Trung Quốc, chúng tôi chỉ muốn sự công bằng và hai bên cùng có lợi”- ông Branstad nói với báo giới trước khi các vòng đối thoại diễn ra.

Trước đó, ngày 7/11, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng đã có cuộc hội đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tại Washington trước thềm cuộc đối thoại an ninh, ngoại giao diễn ra hôm nay 9/11.

Dấu hiệu giảm nhiệt

Ngay trước khi các vòng đối thoại tại Washington diễn ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, Bắc Kinh và Washington nên “đánh giá chính xác” các ý định chiến lược của nhau trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Thông điệp được đưa ra trong cuộc gặp cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger hôm 8/11 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Ông Tập cũng nói thêm rằng, Trung Quốc muốn giải quyết các vấn đề với Mỹ thông qua đối thoại, nhưng với điều kiện Washington phải tôn trọng con đường phát triển và lợi ích của Trung Quốc.

“Đôi khi vẫn có những tiếng nói tiêu cực từ nội bộ Mỹ nhằm vào Trung Quốc, điều này rất đáng quan ngại. Trung Quốc cam kết hợp tác với Mỹ để tránh xung đột, tôn trọng lẫn nhau để hai bên cùng có lợi”- tờ South China Morning Post dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Cuộc thảo luận với cựu quan chức Mỹ được cho là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm giảm căng thẳng có xu hướng leo thang gần đây giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong một cuộc gặp khác với cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, căng thẳng Mỹ-Trung cần được giải quyết thông qua đối thoại.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, có xu hướng leo thang gần đây khi chính quyền của Tổng thống Trump liên tục áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và cáo buộc Bắc Kinh có các động thái chiếm công nghệ của Mỹ. Giới chuyên gia dự đoán, chính quyền của ông Trump sẽ vẫn giữ quan điểm cứng rắn với Trung Quốc kể cả sau cuộc bầu cử giữa kỳ khi đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ đảng Cộng hòa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây cũng lên tiếng trấn an giới đầu tư bằng cách đưa ra cam kết hành động nhằm khuyến khích nhập khẩu; trong khi Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định rằng Trung Quốc không cố gắng làm giảm uy thế siêu cường của nước Mỹ.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/my-trung-quoc-noi-lai-dam-phan-tintuc422287