Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

QĐND -Tờ The New York Times cho hay, ngày 30-7, cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã được nối lại khi các quan chức thương mại cấp cao của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới gặp nhau tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Theo thông báo của Nhà Trắng, tại vòng đàm phán diễn ra trong hai ngày 30 và 31-7 này, hai bên bàn thảo nhiều vấn đề, như: Sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, các rào cản phi thuế quan, nông nghiệp, dịch vụ, thâm hụt thương mại và thực thi pháp luật. Đây cũng là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa phái đoàn thương mại hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận “đình chiến thương mại” trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), diễn ra ở Osaka, Nhật Bản vào tháng 6 vừa qua.

CHÂU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-trung-quoc-noi-lai-dam-phan-thuong-mai-586468