Mỹ, Trung Quốc nhất trí tăng cường liên lạc, hợp tác trong quan hệ song phương

Theo Tân Hoa Xã, ngày 8-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì thăm Washington đã có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, trong đó hai bên đã nhất trí tăng cường liên lạc và hợp tác trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề khác.

Tại cuộc gặp diễn ra ở Nhà Trắng, ông Bolton và ông Dương Khiết Trì cũng nhất trí quan điểm rằng, vòng đối thoại an ninh và ngoại giao song phương sắp tới sẽ giúp chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo hai nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina.

Theo ông Bolton, Tổng thống Mỹ Donald Trump mong đợi cuộc gặp trên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Mỹ sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc, thúc đẩy những kết quả tốt đẹp có được tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Đề cập cuộc Đối thoại an ninh và ngoại giao song phương lần thứ 2, ông Bolton cho rằng sự kiện này sẽ giúp tăng cường lòng tin chiến lược giữa hai nước.

Về phần mình, ông Dương Khiết Trì cho rằng sự tin cậy lẫn nhau là một vấn đề cơ bản liên quan đến sự phát triển lâu dài quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ nỗ lực đạt được các mục tiêu không đối đấu nhau, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng. Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh hợp tác cùng có lợi và cùng thắng là bản chất của mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước, do vậy Bắc Kinh và Washington cần cùng nhau tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề thương mại thông qua đàm phán trên tinh thần bình đẳng và cùng có lợi.

Theo ông Dương Khiết Trì, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì liên lạc chặt chẽ thông qua các cuộc gặp, điện đàm và thư tay, qua đó trao đổi phương hướng chiến lược cho quan hệ song phương. Quan chức Trung Quốc hối thúc hai bên tăng cường liên lạc và hợp tác, thúc đẩy đối thoại, giải quyết hợp lý những bất đồng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump.

Theo kế hoạch, Đối thoại an ninh và ngoại giao Mỹ-Trung lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 9-11 tới tại Washington. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cùng ông Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ đồng chủ trì sự kiện này.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-trung-quoc-nhat-tri-tang-cuong-lien-lac-hop-tac-trong-quan-he-song-phuong-553945