Mỹ-Trung Quốc đồng ý thành lập văn phòng thực thi thỏa thuận thương mại

Trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang dần đi đến hồi kết thúc, mới đây, Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, tuyên bố Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý thành lập văn phòng thực thị thỏa thuận thương mại.

Ngày 11/4, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn CNBC, Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính kiêm trưởng phái đoàn đàm phán Hoa Kỳ, đã tiết lộ rằng Mỹ và Trung Quốc đang có những bước tiến rất lớn trong công cuộc đàm phán thương mại.

Ông nói: “Chúng tôi đều rất đồng lòng về cơ chế thực thi thỏa thuận thương mại. Cả hai nước hiện đã đồng ý sẽ thành lập một số văn phòng cấp cao chuyên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tiến trình thực hiện điều khoản thương mại của cả hai bên”.

Khi được phóng viên CNBC hỏi về việc Mỹ sẽ gỡ khoản thuế trừng phạt đối với các mặt hàng xuất khẩu từ Trung Quốc, Mnuchin đã từ chối trả lời. Ông chỉ tiết lộ rằng khoản thuế trừng phạt đó vẫn được giữ nguyên đến khi cả Mỹ và Trung Quốc kết thúc đàm phán thương mại.

 Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin tiết lộ rằng Mỹ-Trung Quốc đồng ý thành lập văn phòng thực thi thỏa thuận thương mại. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin tiết lộ rằng Mỹ-Trung Quốc đồng ý thành lập văn phòng thực thi thỏa thuận thương mại. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cùng các cộng sự hiện đang cố gắng xúc tiến hoàn thành các thỏa thuận thương mại lâu dài với Trung Quốc. Vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, vòng đàm phán thương mại cuối cùng giữa hai bên có thể diễn ra trong vòng bốn tuần nữa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Mnuchin đã sớm bác bỏ điều này.

Về vấn đề thời hạn kết thúc đàm phán thương mại, Mnuchin thừa nhận rằng bản thân ông cũng không biết. Ông nói: “Tổng thống Trump rất sốt sắng muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngay khi cả hai nước đã đi đến thỏa thuận chung, một cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới sẽ diễn ra và cả hai sẽ cùng nhau đặt bút kí kết vào các điều khoản đã đề ra. Bản thân tôi và các cộng sự đều rất mong viễn cảnh này sẽ sớm trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, mọi chuyện hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn thỏa và chúng tôi không muốn đặt ra thời hạn tùy tiện. Điều quan trọng nhất là việc Mỹ và Trung Quốc đồng ý ký kết các thỏa thuận thương mại. Nếu chúng tôi đạt được điều đó, đây sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc thị trường Trung Quốc mở rộng cửa sẽ là cơ hội to lớn đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ”.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/my-trung-quoc-dong-y-thanh-lap-van-phong-thuc-thi-thoa-thuan-thuong-mai-161600.html