Mỹ: Trung Quốc đề xuất cam kết thương mại 1.200 tỷ USD

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, Trung Quốc đề xuất cam kết thương mại bổ sung đối với lượng hàng hóa của Mỹ trị giá 1.200 tỷ USD.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Phát biểu như với kênh truyền hình CNBC hôm 3-12, ông Mnuchin cho hay, Trung Quốc đưa ra đề nghị này tại hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Trung Quốc hồi cuối tuần qua.

Trong các cam kết của mình nhằm thu hẹp chênh lệch thương mại giữa 2 nước, Bắc Kinh đồng ý mua thêm nông sản của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ gọi thỏa thuận này là “bước đột phá”, mặc dù vẫn cần đàm phán chi tiết thêm. Theo ông, thỏa thuận này là bước tiến hướng tới việc mở cửa thị trường cho các công ty của Mỹ và bảo hộ công nghệ của các công ty này.

Lãnh đạo 2 nước cũng nhất trí Mỹ sẽ tạm ngừng áp dụng mức thuế mới trong 90 ngày trong lúc 2 bên đàm phán các vấn đề vẫn chưa thống nhất được. Một quan chức Nhà Trắng nói rằng thời hạn này được tính từ ngày 1-12.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/my-trung-quoc-de-xuat-cam-ket-thuong-mai-1200-ty-usd/792226.antd