Mỹ: Trung Quốc đang vỡ mộng thống trị 5G toàn cầu

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach cho hay, thế giới đang thức tỉnh trước ý định thống trị mạng 5G toàn cầu của Trung Quốc.

Trao đổi với các phóng viên hôm 25/6, ông Krach cho biết, các thỏa thuận của Huawei với các nhà khai thác viễn thông trên toàn thế giới đang bốc hơi vì các quốc gia chỉ cho phép các nhà cung cấp mạng 5G đáng tín cậy.

Sự bốc hơi này, theo ông, xuất hiện sau đại dịch, ứng xử của Trung Quốc với vấn đề Hongkong, các cuộc giao tranh ở biên giới với Ấn Độ và rất nhiều nỗ lực khác của Bắc Kinh nhằm che giấu, ép buộc và buộc các nước phải đi theo.

"Nó đánh thức các công dân trên thế giới về ý định thực sự của Trung Quốc nhằm thống trị mạng 5G. Và những nỗ lực của Huawei đang cạn kiệt", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói và cho hay, các công ty viễn thông lớn nhất ở các nước lớn trên toàn cầu đang trở thành "Công ty viễn thông sạch".

"Ngoài Telefonica của Tây Ban Nha, chúng tôi đã thấy điều này ở Orange của Pháp, Reliance ở Ấn Độ, Telstra ở Úc, SK và KT ở Hàn Quốc, Cosmote ở Hy Lạp, NTT ở Nhật Bản và O2 ở Anh", ông Krach nhận xét và nói rằng đây là động lực đảm bảo 5G đang được xây dựng.

"Ngày càng nhiều quốc gia, công ty và công dân khi được hỏi họ nên tin tưởng ai với dữ liệu nhạy cảm nhất, câu trả lời càng rõ ràng: không phải là nhà nước giám sát của Trung Quốc", nhà ngoại giao Mỹ nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach

Theo ông Krach, quyết định của Anh xem xét lại việc sử dụng Huawei và mạng 5G của họ đã dẫn đến một phản ứng dữ dội từ Trung Quốc. Bắc Kinh đe dọa sẽ trừng phạt ngân hàng HSBC của Anh và rút vốn đầu tư khỏi các dự án cơ sở hạ tầng lớn của Anh.

"Rõ ràng, Trung Quốc nhìn thấy nhiều hơn lợi ích tài chính đơn thuần khi có Huawei nhúng vào mạng 5G nước ngoài. Tôi nghĩ không có gì lạ tại sao nhiều quốc gia đang đánh giá lại quan hệ đối tác của họ với các công ty Trung Quốc và chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, như Úc", PTI dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Đầu năm nay, Huawei khoe rằng họ đã ký 91 hợp đồng thương mại 5G, song theo ông Krack, con số đó hiện tại đã giảm xuống nhiều. Các thỏa thuận của Huawei đã bốc hơi tỷ lệ thuận với đe dọa trả đũa của Trung Quốc với bất kỳ quốc gia nào thực hiện các bước nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm, cá nhân của công dân và doanh nghiệp.

"Từ lâu, Bắc Kinh đã bắt nạt các nước khác và đe dọa trả đũa nếu không thành công. Trung Quốc là một thị trường lớn, và hậu quả của sự trả đũa là có thật", quan chức ngoại giao Mỹ nhận xét "và cho rằng việc bắt nạt là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang 'tuyệt vọng và sợ hãi' khi cảm thấy giấc mơ thống trị toàn cầu 5G của mình đột nhiên "lướt qua các ngón tay.

"Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm với những kẻ bắt nạt trong cuộc đời mình, và nếu có một điều chúng ta biết về những kẻ bắt nạt, thì đó là họ lùi bước khi họ đối đầu. Và họ thực sự lùi bước khi bạn bè của bạn đứng bên cạnh bạn", ông Krach nói thêm.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-trung-quoc-dang-vo-mong-thong-tri-5g-toan-cau-3409501/