Mỹ - Trung Quốc có thể xuống thang cuộc chiến thương mại

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11-10 cho biết nước này hy vọng có thể hợp tác với Mỹ để đạt tiến bộ trong đàm phán thương mại.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (bìa trái), Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong một lần gặp nhau ở vòng đàm phán thương mại gần đây. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (bìa trái), Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong một lần gặp nhau ở vòng đàm phán thương mại gần đây. Ảnh: REUTERS

Các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc ngày 10-10 đã kết thúc ngày đàm phán thương mại đầu tiên trong hơn 2 tháng qua. Theo Reuters, các nhóm kinh doanh bày tỏ sự lạc quan rằng 2 bên có thể giảm bớt cuộc chiến thương mại kéo dài 15 tháng và trì hoãn việc tăng thuế quan của Mỹ với hàng Trung Quốc dự kiến vào tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc trong khoảng 7 giờ tại trụ sở của USTR, gần Nhà Trắng. Một quan chức Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra rất tốt, có lẽ tốt hơn dự kiến.

Myron Brilliant, người đứng đầu các vấn đề quốc tế của Phòng Thương mại Mỹ cho biết, các nhà đàm phán đang cố gắng hướng tới thỏa thuận lớn hơn với tiến trình tiếp cận thị trường và sở hữu trí tuệ.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/my-trung-quoc-co-the-xuong-thang-cuoc-chien-thuong-mai-622046.html