Mỹ, Trung Quốc căng thẳng tột độ trong vấn đề thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/6 tiếp tục đe dọa sẽ áp thuế 10% đối với lượng hàng trị giá 200 tỷ USD nhập từ Trung Quốc, trong khi phía Trung Quốc cảnh báo rằng sẽ có biện pháp đáp trả. Sự việc một lần nữa đẩy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tới sát bờ vực một cuộc chiến thương mại.

Ảnh minh họa.

Đe dọa áp thuế mới từ Mỹ

Động thái mới nhất của ông Trump được đưa ra khá nhanh chóng và cũng rất mạnh bạo, ngay trong lúc mà nước Mỹ đang có bất đồng thương mại với nhiều nước khác.

Ông nói rằng động thái này là nhằm đáp trả quyết định của Trung Quốc trong việc áp thuế với lượng hàng 50 tỷ USD nhập từ Mỹ - sau khi Mỹ cũng áp thuế với lượng hàng gia trị tương đương của Trung Quốc trong hôm 15/6 vừa qua.

"Sau khi tiến trình pháp lý hoàn thiện, các hàng rào thuế này sẽ có hiệu lực nếu như Trung Quốc không chịu thay đổi, và nếu như họ khăng khăng tiếp tục áp thuế mới với Mỹ" - ông Trump nói trong một tuyên bố.

Tuyên bố trên đã khiến cho các thị trường cổ phiếu toàn cầu suy giảm, làm suy yếu cả đồng USD của Mỹ lẫn đồng NDT của Trung Quốc trong phiên giao dịch hôm thứ Ba.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố nói rằng Bắc Kinh sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương đương về cả chất và lượng nếu như Mỹ tiếp tục áp thuế nhằm vào hàng hóa của họ.

"Hành động gây sức ép và đe dọa như vậy đã đi ngược lại sự đông thuận mà cả hai bên đã đạt được trong nhiều dịp" - Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ - "Mỹ đã khởi xướng một cuộc chiến thương mại và vi phạm các quy định thị trường. Họ đang gây tổn hại tới lợi ích không chỉ của người dân Mỹ và Trung Quốc, mà của cả thế giới".

Giới doanh nghiệp Mỹ trong hôm thứ Ba cho hay, các thành viên của họ đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các đòn đáp trả từ phía Trung Quốc.

Một số công ty Mỹ còn cho hay chính quyền Bắc Kinh đang hội họp với giới doanh nghiệp trong nước để thảo luận về việc hủy hợp đồng với Mỹ, chuyển sang mua hàng hóa và dịch vụ từ khu vực châu Âu hoặc Nhật Bản.

Washington và Bắc Kinh ngày càng tiến sát bờ vực một cuộc chiến thương mại, sau khi một số vòng đàm phán giữa họ nhằm giải quyết về lượng thặng dư thương mại lên tới 375 tỷ USD sụp đổ.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer hôm 19/6 cho hay, văn phòng của ông đang chuẩn bị các hàng rào thuế và cần phải trải qua một tiến trình pháp lý. Vị quan chức không nêu rõ khi nào thì danh sách các mặt hàng của Trung Quốc bị áp thuế sẽ được công bố.

Trả đũa lẫn nhau

Động thái mới mà ông Trump đưa ra đã tiếp nối loạt hành động áp thuế lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian gần đây. Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt mức thuế 25% với lượng hàng 50 tỷ USD nhập từ Trung Quốc, khiến chính quyền Bắc Kinh ra biện pháp đáp trả tương tự.

Một số các hàng rào thuế này sẽ được áp dụng từ ngày 6/7 tới, trong khi Nhà Trắng dự kiến sẽ tuyên bố các hạn chế mới nhằm vào khoản đầu tư mà các công ty Trung Quốc đổ vào nước họ, bắt đầu từ ngày 30/6.

"Trung Quốc rõ ràng là không có ý định thay đổi hoạt động thương mại không công bằng của họ, liên quan tới việc mua lại công nghệ và tài sản trí tuệ của Mỹ. Thay vì thay đổi các hoạt động đó, họ giờ còn đe dọa các công ty, nhân công và nông dân Mỹ, những người không làm gì sai trái cả" - Tổng thống Trump tuyên bố.

Nếu Trung Quốc tăng biện pháp áp thuế nhằm đáp trả động thái mới nhất của Mỹ, "chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả bằng việc áp thuế đối với lượng hàng trị giá 200 tỷ USD", ông Trump nói, tuy nhiên thêm rằng ông có "mối quan hệ tuyệt vời" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và họ sẽ "tiếp tục hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề".

Quan ngại về khả năng xảy ra chiến tranh thương mại với nước Mỹ đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Trung Quốc theo nhiều mặt.

Trong hôm thứ Ba, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bất ngờ bơm 200 tỷ NDT (31 tỷ USD) dưới dạng quỹ trung hạn vào hệ thống ngân hàng, điều mà giới phân tích cho rằng đã phản ánh rõ quan ngại về tính thanh khoản và quan ngại về nền kinh tế trong bối cảnh xung đột thương mại với Mỹ.

Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu lượng hàng có tổng giá trị 129,89 tỷ USD từ Mỹ, trong khi Mỹ mua lượng hàng trị giá 505,47 tỷ USD từ Trung Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Trung Quốc sẽ sớm cạn nguồn hàng nhập khẩu từ Mỹ, cụ thể là các mặt hàng có trong danh sách mà họ áp thuế.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/my-trung-quoc-cang-thang-tot-do-trong-van-de-thuong-mai-tintuc407740