Mỹ-Trung Quốc 'bắt tay' thúc đẩy hợp tác thực chất trong thương mại và đầu tư

Ngày 10/6, Trung Quốc thông báo, Bộ trưởng Thương mại nước này Vương Văn Đào đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ Gina Raimondo.

Mỹ-Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của hợp tác thương mại. (Nguồn: Getty Images)

Mỹ-Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của hợp tác thương mại. (Nguồn: Getty Images)

Tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên đã nêu bật tầm quan trọng của đối thoại và trao đổi thông tin giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại.

Bộ trưởng Thương mại hai nước cũng nhất trí thúc đẩy phát triển lành mạnh, hợp tác thực chất trong thương mại và đầu tư, đồng thời giải quyết thỏa đáng những bất đồng.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã có cuộc trao đổi “thẳng thắn và mang tính xây dựng” vào ngày 27/5. Đây là lần đầu tiên các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán kể từ khi Tổng thống Joe Biden vào Nhà Trắng.

Sau đó, ngày 2/6, hai nước tiếp tục có cuộc trao đổi “thẳng thắn” về các vấn đề mà phía Mỹ quan tâm.

(theo Reuters, SCMP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-trung-quoc-bat-tay-thuc-day-hop-tac-thuc-chat-trong-thuong-mai-va-dau-tu-147901.html