Mỹ trừng phạt vì mua S-400, Trung Quốc hủy chuyến thăm của tư lệnh hải quân

Liên tục các kế hoạch thăm và đàm phán của Trung Quốc đã bị hủy bỏ sau khi căng thẳng trừng phạt gia tăng.

Trung Quốc hủy chuyến thăm của Phó Đô đốc Shen Jinlong.

Đầu tuần này, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với đơn vị quốc phòng của Trung Quốc và nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport liên quan đến các thỏa thuận mua chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 và hệ thống tên lửa S-400.

Đối tượng trừng phạt mà Mỹ hướng tới là cục Phát triển Thiết bị thuộc quân đội Trung Quốc và người đứng đầu cơ quan này, dựa trên cơ sở Đạo luật chống đối thủ Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt (CAASTA).

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm 22/9 cho biết đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm của Phó Đô đốc Hải quân Shen Jinlong tới Mỹ, sau các lệnh trừng phạt do Washington áp đặt đối với Bắc Kinh.

"Phía Trung Quốc đã quyết định ngừng lại chuyến thăm của Tư lệnh Hải quân Shen Jinlong, người đang tham gia hội thảo và có kế hoạch thăm Mỹ", tuyên bố cho biết.

Trước đó trong ngày, bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ Terry Branstad để phản đối việc quan chức quốc phòng nước này bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ.

Cũng trong ngày 22/9, Trung Quốc thông báo hủy bỏ chuyến thăm Mỹ và tham gia đàm phán thương mại của Phó thủ tướng Lưu Hạc. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh yêu cầu Mỹ "sửa chữa các sai lầm" trong cuộc chiến thuế quan giữa hai nước.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-trung-phat-vi-mua-s-400-trung-quoc-huy-chuyen-tham-cua-tu-lenh-hai-quan-a405003.html