Mỹ trừng phạt một số cá nhân, thực thể tại Nam Phi, Trung Quốc và Iran

Các cá nhân, thực thể bị Mỹ trừng phạt bị cáo buộc đã tham gia vào hoạt động buôn bán các sản phẩm hóa dầu của Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các hoạt động giao dịch sản phẩm hóa dầu của Iran. (Nguồn: Financial Times)

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các hoạt động giao dịch sản phẩm hóa dầu của Iran. (Nguồn: Financial Times)

Ngày 17/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố nước này áp đặt trừng phạt đối với 9 thực thể tại Nam Phi, Trung Quốc đại lục và Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cùng với 3 công dân Iran vì đã tham gia vào hoạt động buôn bán các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Phát biểu trước báo giới, ông Pompeo cho biết: "Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ rõ 9 thực thể đóng tại Nam Phi, Hong Kong và Trung Quốc, cũng như 3 cá nhân Iran - tất cả đều tham gia vào các giao dịch quan trọng phục vụ cho việc mua các sản phẩm hóa dầu từ Iran."

Năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức), đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran.

Kể từ đó, Washington đã nhiều lần siết chặt trừng phạt Tehran./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-trung-phat-mot-so-ca-nhan-thuc-the-tai-nam-phi-trung-quoc-va-iran/629025.vnp