Mỹ trừng phạt một quốc gia thành viên, EU 'điềm nhiên': Mỹ có quyền!

Ngày 2/6, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) đối với 64 doanh nghiệp và 3 công dân Bulgaria vì tội tham nhũng.

Liên minh châu Âu cho rằng, Mỹ có quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt với 64 doanh nghiệp và 3 công dân Bulgaria, quốc gia thành viên EU, vì tội tham nhũng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Industry update)

Liên minh châu Âu cho rằng, Mỹ có quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt với 64 doanh nghiệp và 3 công dân Bulgaria, quốc gia thành viên EU, vì tội tham nhũng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Industry update)

Biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào 3 công dân Bulgaria gồm doanh nhân nổi tiếng Vassil Kroumov Bojkov, cựu nghị sĩ Delyan Slavchev Peevski và cựu quan chức chính phủ Ilko Dimitrov Zhelyazkov của quốc gia châu Âu này.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các đối tượng trên là các "đầu sỏ" bị cáo buộc lên kế hoạch thiết lập kênh cho các lãnh đạo chính trị Nga gây ảnh hưởng tới chính quyền Bulgaria.

Trong động thái phản ứng về bước đi trên, ngày 3/6, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, Mỹ có quyền áp đặt các lệnh trừng phạt trên.

Phát ngôn viên phụ trách đối ngoại của EU Peter Stano cho hay: "Đây là những biện pháp mà Mỹ đã thực hiện trong khung pháp lý của họ, họ áp dụng với những người bị xử phạt trong liên quan đến các hoạt động của họ với hoặc ở Mỹ".

Ngoài ra, liên minh này còn cho hay sẽ không áp đặt các biện pháp trả đũa.

Phản ứng này có thể coi là động thái phản ánh quyết tâm của Brussels hỗ trợ các nỗ lực chống nạn tham nhũng phổ biến ở Bulgaria. Theo chỉ số Minh bạch Quốc tế, quốc gia Đông Nam châu Âu này là thành viên có tỷ lệ tham nhũng cao nhất trong khối.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-trung-phat-mot-quoc-gia-thanh-vien-eu-diem-nhien-my-co-quyen-147252.html