Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc, Nga vì giúp Triều Tiên

Ngày 16/8, Mỹ tuyên bố trừng phạt các công ty Trung Quốc và Nga vì cáo buộc giúp đỡ Triều Tiên vận chuyển hàng lậu thông qua đường biển, vi phạm nghị quyết của quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Công ty Sun Moon Star International Logistics Trading có trụ sở tại Đại Liên, Trung Quốc và Chi nhánh SINSMS tại Singapore đã sử dụng giấy tờ vận tải giả, tạo điều kiện cho hàng hóa liên quan đến thuốc lá, xì gà và rượu được đưa vào Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cũng cáo buộc Công ty Profinet của Nga vì cung cấp dịch vụ cảng cho các tàu thuyền mang cờ Triều Tiên ít nhất 6 lần.

Trong đó, 2 tàu thuyền đang nằm trong danh sách đen bị trừng phạt đã vận tải các sản phẩm lọc dầu với khối lượng hàng nghìn tấn.

Ông Vasili Aleksandrovich Kolchanov, Tổng giám đốc người Nga của Profinet bị Mỹ cáo buộc “cũng liên quan tới các thỏa thuận dính líu tới Bình Nhưỡng và đã có tương tác trực tiếp với những đại diện Triều Tiên tại Nga”.

Lệnh trừng phạt mới chứng minh cam kết của Mỹ trong việc tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên cho đến khi nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo, phù hợp với thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6.

Nghị quyết mà các công ty trên bị cáo buộc vi phạm được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua từ năm ngoái nhằm phản ứng trước vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa vươn tới Mỹ của Bình Nhưỡng.

Lệnh trừng phạt bao gồm cấm xuất khẩu hàng hóa thô của Triều Tiên, hạn chế tối đa mức nhập khẩu dầu của nước này để ngăn chặn dòng lợi nhuận cũng như những nguồn lực cần thiết để phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Vân Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-trung-phat-cong-ty-trung-quoc-nga-vi-giup-trieu-tien-d268592.html