Mỹ trừng phạt công ty TQ liên quan quân đội, mở rộng hạn chế visa

Bộ Thương mại Mỹ công bố danh sách hàng chục công ty Trung Quốc bị cấm mua công nghệ của Mỹ, còn Bộ Ngoại giao Mỹ nới rộng hạn chế thị thực với các quan chức Trung Quốc.

Danh sách đầu tiên của Bộ Thương mại Mỹ về các công ty được xem là "người dùng quân sự đầu cuối" (viết tắt là MEU), được hé lộ hôm 21/12, bao gồm 58 công ty Trung Quốc và 45 công ty Nga, theo South China Morning Post.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), công ty hàng không vũ trụ quân sự thuộc sở hữu nhà nước, là một trong số này. AVIC là nơi sản xuất một mẫu máy bay thương mại mà Bắc Kinh đang cố đưa ra thị trường.

 Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: AFP.

"Hành động này thiết lập quy trình mới để xác định ai là người dùng quân sự đầu cuối trong Danh sách MEU nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu sàng lọc khách hàng của họ để phát hiện người dùng quân sự đầu cuối", Bộ trưởng Wilbur Ross cho biết.

"Bộ nhận ra tầm quan trọng của việc tận dụng quan hệ đối tác với các công ty Mỹ cũng như toàn cầu để chống lại các nỗ lực của Trung Quốc và Nga trong việc khai thác công nghệ của Mỹ phục vụ các chương trình quân sự gây mất ổn định của họ".

Trong khi hầu hết công ty MEU hoạt động trong ngành hàng không và vũ trụ, một số thực thể thuộc lĩnh vực khác, bao gồm Phòng thí nghiệm Phân tích Độc chất thuộc Viện Dược học và Độc học, cũng như Viện Hải dương học Số 2, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc.

Danh sách MEU sẽ được công bố vào ngày 22/12 để thu thập ý kiến công chúng trước khi có hiệu lực. Danh sách này không miễn trừ các công ty Trung Quốc khỏi các hạn chế được đưa ra trong các quyết định khác của chính phủ Mỹ.

Trước đó trong ngày 21/12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông báo các hạn chế thị thực mới, mở rộng phạm vi những người được cho là phải chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP.

Trích dẫn Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch Mỹ, ông Pompeo nói Washington mở rộng hạn chế thị thực với các quan chức bị coi là có liên quan đến các hành vi vi phạm ở khu tự trị Tân Cương, khu tự trị Tây Tạng và Hong Kong - ngoài những quan chức địa phương đã bị trừng phạt.

Ông Pompeo không nêu cụ thể tên bất kỳ quan chức nào trong danh sách trừng phạt mới.

Các thông báo tương tự trước đây từng nêu tên bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga - đặc khu trưởng Hong Kong, ông Trần Toàn Quốc - bí thư đảng ủy Tân Cương, và ông Vương Thần - phó ủy viên trưởng thứ nhất Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức quốc hội Trung Quốc).

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-trung-phat-cong-ty-tq-lien-quan-quan-doi-mo-rong-han-che-visa-post1165560.html