Mỹ trừng phạt 4 hãng vận tải vì vận chuyển dầu của Venezuela

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba 2/6 cho biết đã xử phạt 4 công ty vận tải vì vận chuyển dầu của Venezuela.

Động thái này của Washington nhằm nỗ lực lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro bằng cách cắt giảm xuất khẩu dầu thô của quốc gia OPEC này.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, 4 công ty gồm: Afranav Maritime có trụ sở tại quần đảo Marshall, Adamant Maritime, Sanibel Shiptrade và Seacomber có trụ sở ở Hy Lạp, tất cả các công ty này đã chở dầu của Venezuela từ tháng 2 - 4 năm nay.

Trước đó, vào tháng 2 và tháng 3 năm nay, Washington đã trừng phạt 2 đơn vị thuộc công ty dầu khí Rosneft của Nga, đã vận chuyển dầu của Venezuela trong năm 2019. Hai đơn vị này cũng đã ngừng vận chuyển dầu của Venezuela vào tháng 3 năm nay.

https://nangluongquocte.petrotimes.vn/

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/my-trung-phat-4-hang-van-tai-vi-van-chuyen-dau-cua-venezuela-572054.html