Mỹ trừng phạt 2 doanh nghiệp của Myanmar

Chính quyền Mỹ ngày 25/3 thông báo đã cho 2 công ty do quân đội Myanmar kiểm soát vào 'danh sách đen', đóng băng tài sản cũng như cấm giao dịch với 2 thực thể này tại Mỹ.

Theo Reuters, thông báo này được đưa ra trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ. Hai công ty bị trừng phạt lần này là Myanmar Economic Holdings Public Company (MEHL) và Myanmar Economic Corporation Ltd (MEC).

Điều này có nghĩa là bất cứ tài sản nào ở Mỹ của 2 công ty này sẽ bị đóng băng.

 Pháo hoa nổ trong một cuộc đụng độ giữa cảnh sát Myanmar và người biểu tình chống quân đội hôm 21/3. Ảnh: Reuters.

Pháo hoa nổ trong một cuộc đụng độ giữa cảnh sát Myanmar và người biểu tình chống quân đội hôm 21/3. Ảnh: Reuters.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden sau chính biến hôm 1/2 ở Myanmar. Ngân hàng trung ương nước này cũng như một loạt tướng lĩnh trong quân đội Myanmar đã bị trừng phạt trước đó.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/3 cho biết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân có liên quan đến cuộc binh biến ngày 1/2 ở Myanmar.

Myanmar đã rơi vào hỗn loạn từ khi quân đội lật đổ chính quyền của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2, bắt giữ bà và các thành viên trong đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-trung-phat-2-doanh-nghiep-cua-myanmar-post1197211.html