Mỹ - Trung nối lại các cuộc đàm phán thương mại

Mỹ và Trung Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán thương mại trước khi lãnh đạo hai nước có cuộc gặp vào cuối tháng này bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Hôm 18/6 ông Trump nói rằng đội ngũ đàm phán của hai nước sẽ tiếp tục công tác chuẩn bị cho cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo ở Osaka. Trung Quốc mới đây cũng đã xác nhận về cuộc gặp này sau nhiều lần im lặng.

"Tôi đã có cuộc điện đàm tốt đẹp với Chủ tịch Tập của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc gặp kéo dài tại G20 vào tuần tới ở Nhật Bản. Đội ngũ 2 bên sẽ có các buổi làm việc trước", ông Trump viết trên Twitter.

Các vòng đàm phán đã đổ vỡ hồi tháng trước khi phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc không tuân thủ các thỏa thuận đạt được trước đó. Ông Trump cũng đã đe dọa có thể tiếp tục tăng thuế lên các sản phẩm khác Trung Quốc, điều mà doanh nghiệp 2 nước đều phản đối.

"Điều quan trọng là cần thấu hiểu những mong muốn của đôi bên", một tờ báo Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình. "Chúng tôi mong rằng Mỹ sẽ đối đãi với các công ty Trung Quốc một cách công bằng. Tôi đồng ý rằng các đội ngũ đàm phán của hai nước nên duy trì liên lạc".

Washington trước đó đã tăng thuế lên 25% với 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và đe dọa áp thuế thêm 325 tỷ USD hàng hóa còn lại.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my--trung-noi-lai-cac-cuoc-dam-phan-thuong-mai-post63847.html