Mỹ - Trung nhất trí vòng đàm phán mới vào tháng 10

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh leo thang căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng.

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán thương mại cấp cao tiếp theo tại Washington vào đầu tháng 10, theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) đưa tin.

 Vòng đàm phán thương mại thứ 13 giữa Trung Quốc và Mỹ sắp bắt đầu.

Vòng đàm phán thương mại thứ 13 giữa Trung Quốc và Mỹ sắp bắt đầu.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào đầu ngày 5/9 đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, trong đó hai bên nhất trí tổ chức vòng đàm phán thương mại tiếp theo, theo CCTV.

Các báo cáo trước đó cho rằng vòng đàm phán thứ 13 về giải quyết tranh chấp thương mại song phương có khả năng được tổ chức vào tháng 9. Vòng đàm phán trước đó diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc vào cuối tháng 7.

Mức thuế 15% của Mỹ áp lên số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực hôm 1/9. Động thái này tuân theo lệnh áp thuế của Trung Quốc đối với 75 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ, là một phần của phản ứng trước một vòng rào cản thương mại trước đây của Mỹ đối với quốc gia đang phát triển.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc hồi tháng 6 đã có cuộc gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản. Tổng thống Trump cho biết đã sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại do hai bên chấp thuận. Tuy nhiên, trong chưa đầy một tuần, ông chủ Nhà Trắng lại tuyên bố áp mức thuế 10%, lấy lý do Trung Quốc vì đã không giữ lời sẽ mua thêm nông sản Mỹ.

Tú Anh (Theo Sputnik)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/my-trung-nhat-tri-vong-dam-phan-moi-vao-thang-10-351757.html