Mỹ - Trung nhất trí dỡ thuế nếu giai đoạn một của thỏa thuận thương mại được ký kết

Theo Reuters, các quan chức của cả chính quyền Washington và Bắc Kinh cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý dỡ dần thuế quan bổ sung đang áp lên hàng hóa nhập khẩu của nhau. Tuy nhiên, điều này đang gây ra sự chia rẽ trong nội Nhà Trắng.

Trong buổi họp báo chiều hôm thứ Năm (7/11) tại Bắc Kinh, Bộ thương mại Trung Quốc tuyên bố, hai bên đã đồng ý hủy bỏ thuế quan theo từng giai đoạn.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận, việc dỡ bỏ dần thuế quan sẽ là một phần trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận thương mại đang được soạn thảo để Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký.

Stephanie Grisham, Phát ngôn viên Nhà Trắng phát biểu với với Fox News rằng, Mỹ vô cùng lạc quan về khả năng hoàn thành thỏa thuận xoa dịu cuộc chiến thương mại kéo dài 16 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo đó, nếu thỏa thuận tạm thời được ký kết thì dự kiến sẽ bao gồm cả cam kết dỡ bỏ lệnh áp thuế của chính quyền Washington vốn sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12 đối với hàng nhập khẩu trị giá khoảng 156 tỷ USD từ Trung Quốc, bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay và đồ chơi.

Tân Hoa Xã cũng đưa tin vào cuối ngày thứ Năm (7/11) rằng, Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đang xem xét gỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu gia cầm của Mỹ. Trung Quốc vốn đã cấm tất cả gia cầm và trứng nhập khẩu từ Mỹ kể từ tháng 1/2015 do dịch cúm gia cầm.

Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận của Reuters, cái bắt tay dỡ dần thuế để ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một của Bắc Kinh và Washington đang đối mặt với sự phản đối quyết liệt cả từ trong nội bộ Nhà Trắng đến các cố vấn bên ngoài.

Nguồn tin cho biết, thỏa thuận được đưa ra hồi tháng 10 giữa Tổng thống Trump và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Hạc vốn không bao gồm ý tưởng dỡ thuế.

Các quan chức Mỹ cho rằng, việc dỡ thuế sẽ khiến Mỹ mất đi đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc.

Theo Stephen Bannon, cựu cố vấn Nhà Trắng thì Trung Quốc đang cố gắng “thỏa thuận lại” bởi việc dỡ bỏ thuế quan đang đi ngược thỏa thuận ban đầu trong cuộc đàm phán thương mại vào hồi tháng 10.

Christian Whiton, cựu cố vấn của ông Trump thì bày tỏ sự ngạc nhiên nếu nhà lãnh đạo Mỹ đồng ý với các điều kiện thỏa thuận dỡ thế bởi ông luôn là người đi đầu trong những ý tưởng áp thuế quan đối với Trung Quốc.

Hiện văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ không đưa ra bình luận nào về việc sẽ có những đợt cắt giảm thuế hay không.

Quỳnh Lê/Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/my-trung-nhat-tri-do-thue-neu-giai-doan-mot-cua-thoa-thuan-thuong-mai-duoc-ky-ket-302774.html