Mỹ - Trung khởi động vòng thuế mới trong chiến tranh thương mại

Mỹ và Trung Quốc hôm 1/9 bắt đầu áp thêm thuế đối với hàng hóa của nhau, leo thang cuộc chiến thương mại giữa 2 nước.

Theo Reuters, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây là cuộc chiến nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc.

Ông cũng một lần nữa thúc giục các công ty Mỹ tìm các nhà cung ứng thay thế ngoài Trung Quốc.

Theo đúng thông báo được đưa ra trước đó, vòng thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực từ 4h01 GMT ngày 1/9, theo đó Mỹ bắt đầu đánh thuế 15% đối với hơn 125 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có điện thoại thông minh, tai nghe bluetooth và nhiều mặt hàng giày dép.

Một loạt các nghiên cứu cho rằng vòng đánh thuế mới sẽ tác động tới số lượng đáng kể hàng tiêu dùng Mỹ và có thể khiến các hộ gia đình Mỹ tốn thêm tới 1.000 USD mỗi năm.

Trong khi đó, Trung Quốc thông báo áp thuế thêm 5% và 10% đối với 1.717 trong tổng số 5.078 sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ kể từ ngày 1/9. Kể từ ngày 15/12, Bắc Kinh sẽ bắt đầu áp thêm thuế đối với số hàng còn lại.

Trung Quốc không nêu cụ thể giá trị các hàng hóa chịu thuế cao hơn so với tuyên bố trước đó được tính từ ngày 1/9.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/my-trung-khoi-dong-vong-thue-moi-trong-chien-tranh-thuong-mai-469045.html