Mỹ, Trung hòa hoãn căng thẳng thương mại

Vòng đàm phán thương mại thứ 13 giữa Mỹ và Trung Quốc, đã đạt được thỏa thuận một phần - chỉ dấu cho thấy thiện chí từ hai phía trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều đang chịu tổn thất từ những tranh cãi thương mại.

Tại vòng đàm phán, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận một phần, hay còn gọi là thỏa thuận giai đoạn 1, nhằm giải quyết những thiệt hại “cấp bách” nhất của hai nền kinh tế. Cụ thể Trung Quốc đồng ý mua nông sản của Mỹ với lượng hàng trị giá từ 40 đến 50 tỷ USD, trong khi Mỹ quyết định ngừng việc áp thuế 250 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 15/10 tới.

Đối với lĩnh vực tài chính và tiền tệ, hai bên đã đạt được một số tiến bộ gồm mở cửa nền kinh tế Trung Quốc cho các dịch vụ tài chính và ngăn chặn việc thao túng đồng Nhân dân tệ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đồng ý tăng cường bảo vệ các tài sản trí tuệ của Mỹ.Kết quả này đang đem lại những hiệu ứng lạc quan đối với cả Mỹ và Trung Quốc. Nó cho thấy bất đồng thương mại đã được thu hẹp, và hai bên đang nỗ lực tạo lòng tin để hướng tới các cuộc đàm phán thực chất và hiệu quả trong tương lai gần.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-trung-hoa-hoan-cang-thang-thuong-mai