Mỹ - Trung 'hạ nhiệt', thị trường 'tăng nhiệt'

Thị trường chứng khoán Châu Á và thế giới đã khởi sắc trong ngày giao dịch 13-1 sau khi Mỹ chính thức bãi bỏ quyết định 'gắn mác' thao túng tiền tệ đối với Trung Quốc mà Washington áp đặt lên Bắc Kinh vào mùa hè 2019.

Thị trường chứng khoán Châu Á và thế giới đã khởi sắc trong ngày giao dịch 13-1 sau khi Mỹ chính thức bãi bỏ quyết định “gắn mác” thao túng tiền tệ đối với Trung Quốc mà Washington áp đặt lên Bắc Kinh vào mùa hè 2019.

Bộ Tài chính Mỹ khẳng định trong báo cáo nửa năm một lần trình Quốc hội rằng, đồng nhân dân tệ đã mạnh lên và Bắc Kinh không còn bị coi là một quốc gia thao túng tiền tệ. Báo cáo của bộ trên viết, trong thỏa thuận thương mại này, “Trung Quốc đã đưa ra những cam kết có thể thực thi nhằm kiềm chế hành động phá giá mang tính cạnh tranh và không sử dụng tỷ giá hối đoái của họ vì những mục đích cạnh tranh”.

Tokyo là một trong những nhóm “tăng nhiệt” nhanh nhất, tăng 0,7% khi đồng USD tăng giá so với đồng yên, do sự vội vã thoát khỏi sự an toàn - giúp thúc đẩy cho các nhà xuất khẩu của Nhật Bản. Singapore và Seoul mỗi bên tăng 0,4%, Sydney tăng 0,9%, Wellington tăng 0,7% trong khi Mumbai và Bangkok tăng 0,1%... Tuy nhiên, cả Hồng Kông và Thượng Hải đều giảm 0,3 trong khi Manila giảm 0,7%.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 theo kế hoạch với Trung Quốc, nằm trong một thỏa thuận thương mại rộng lớn hơn, vốn đã giúp thị trường đầu năm không còn phủ màu ảm đạm. Động thái này cũng dẫn đến việc bán hết tài sản trú ẩn an toàn trong khi đồng yên của Nhật ở mức thấp trong 7 tháng và vàng giảm gần 1%.

Đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 cường quốc kinh tế sau gần 2 năm xung đột. Dữ liệu công bố hôm 13-1 cũng cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã thu hẹp 8,5% trong năm 2019, một con số có khả năng sẽ khiến Nhà Trắng hài lòng khi Tổng thống Trump vẫn luôn đặt sự chênh lệch lớn giữa thặng dư thương mại hai nước là xương cốt của sự tranh chấp và là chất xúc tác chính của cuộc chiến thương mại.

Không những vậy, Trung Quốc đã có động thái đáp lễ sau tuyên bố của Mỹ khi khẳng định sẽ mua thêm nhiều hàng hóa của nước này theo thỏa thuận Giai đoạn 1. Bắc Kinh cam kết mua bổ sung gần 80 tỷ USD hàng hóa sản xuất từ Mỹ trong vòng 2 năm tới, cũng như thêm hơn 50 tỷ USD hàng cung ứng năng lượng theo một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc dự kiến được ký kết vào ngày 15-1. Bắc Kinh cũng sẽ tăng cường mua các dịch vụ của Mỹ trị giá khoảng 35 tỷ USD cũng trong thời hạn 2 năm.

Thỏa thuận Giai đoạn 1 kêu gọi Trung Quốc mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ tăng lên khoảng 32 tỷ USD trong hơn 2 năm hoặc gần 16 tỷ USD trong một năm. Như vậy, kết hợp với hạn mức chuẩn xuất khẩu nông nghiệp Mỹ 24 tỷ USD vào năm 2017, con số thu mua các sản phẩm nông nghiệp này sẽ lên tới gần mức thường niên 40 tỷ USD mà Tổng thống Trump đã đặt ra.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_219112_my-trung-ha-nhiet-thi-truong-tang-nhiet-.aspx