Mỹ - Trung đồng ý nối lại đàm phán thương mại

Mỹ và Trung Quốc, hai cường quốc đối địch đang ngày một lún sâu vào vũng bùn 'chiến tranh kinh tế' với hàng loạt các đòn tấn công thuế trừng phạt. Tưởng chừng như mọi hy vọng hòa giải đã hoàn toàn bị dập tắt thì mới đây, cả hai quốc gia đã tuyên bố nối lại đàm phán thương mại.

South China Morning Post đưa tin, trước hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Nhật Bản trong tuần sau, Mỹ và Trung Quốc sẽ chính thức khởi động lại tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đầu tiên xác nhận thông tin này. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ hé lộ về cuộc nói chuyện điện thoại giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc. Cả hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đồng ý sẽ gặp gỡ và đối thoại trực tiếp tại sự kiện G20.

 Dòng Twitter của Tổng thống Trump thông báo về việc Mỹ nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc. Ảnh: Twitter

Dòng Twitter của Tổng thống Trump thông báo về việc Mỹ nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc. Ảnh: Twitter

Đoạn Twitter của Tổng thống Trump có nội dung như sau: “Tôi đã có cuộc thảo luận qua điện thoại rất tốt đẹp với Chủ tịch Tập. Chúng tôi sẽ có buổi gặp gỡ trong tuần sau tại sự kiện G20 ở Nhật Bản. Phái đoàn của hai nước sẽ tiến hành quá trình đàm phán trước khi buổi gặp gỡ giữa hai chúng tôi diễn ra”.

Theo hãng thông tấn CCTV, trong suốt buổi nói chuyện điện thoại với Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông “rất sẵn lòng” gặp gỡ người đồng cấp Hoa Kỳ tại Nhật Bản vào ngày 28, 29/6 và đồng ý rằng phái đoàn đàm phán của hai nước nên giữ liên lạc chặt chẽ.

Tất nhiên, ngài Chủ tịch Trung Quốc không quên dặn dò về việc Mỹ cần phải đối xử với các doanh nghiệp Trung Quốc “công bằng” và lấy “đối thoại bình đẳng” làm giải pháp chính nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa hai quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sự kiện G20. Ảnh: CNBC

Có thể thấy, việc Tổng thống Trump chủ động hòa giải với Trung Quốc đã khiến cho quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia bớt căng thẳng và mở ra viễn cảnh chấm dứt chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/my-trung-dong-y-noi-lai-dam-phan-thuong-mai-164981.html