Mỹ-Trung đấu nhau, Việt Nam hưởng lợi lớn

Giữa bối cảnh nền kinh tế của Mỹ và Trung Quốc đang chịu những thiệt hại nặng nề từ cuộc chiến thương mại thì ở Việt Nam, nhiều công ty, doanh nghiệp lại đang gặt hái được những thành công ngoài mong đợi từ chính cuộc chiến thương mại này.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Bloomberg, Lê Duy Anh, giám đốc công ty điều hành công ty cổ phần nội thất Xuân Hòa tại Hà Nội, tiết lộ rằng anh đang rất vui mừng. Gần đây, công ty ông đã nhận được rất nhiều đơn hàng từ nhiều đối tác quốc tế, trong đó có gã khổng lồ ngành nội thất Thụy Điển IKEA.

Xuân Hòa là một trong các nhà cung cấp, đối tác của IKEA gần 17 năm nay. Gần đây, tập đoàn sản xuất đồ nội thất Thụy Điển bắt đầu đặt hàng cho công ty Xuân Hòa cung cấp các bộ phận kim loại chuyên dùng để chế tạo các mặt hàng nội thất quan trọng. Điều đáng quan tâm là các bộ phận này vốn trước kia chỉ chuyên được sản xuất và cung cấp ở Trung Quốc. Theo ông Duy Anh, nguyên nhân đằng sau việc này là do giá thành sản xuất của các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cao khiến IKEA phải chuyển hướng sang các công ty sản xuất Việt Nam.

Do thuế nhập khẩu hàng hóa ở Trung Quốc quá cao, rất nhiều tập đoàn sản xuất đồ nội thất có tiếng trên thế giới đã buộc phải chuyển dây chuyền sản xuất từ bên đó sang Việt Nam và hợp tác với những công ty Việt Nam như Xuân Hòa. Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2019, công ty Xuân Hòa đã nhận được đề nghị hợp tác từ 10 công ty nước ngoài.

Ông Duy Anh nói: “Cuộc chiến thương mại đã mang lại lợi nhuận kinh doanh rất lớn. Ngoài kia, có rất nhiều công ty nước ngoài đang liên hệ để làm ăn với chúng tôi . Cứ đà này, doanh thu công ty sẽ tăng gấp đôi trong năm năm tới”.

 Nhờ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, công ty nội thất Xuân Hòa đã thâu tóm được các vô số khoản giao dịch nước ngoài. Ảnh: Nội thất Xuân Hòa

Nhờ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, công ty nội thất Xuân Hòa đã thâu tóm được các vô số khoản giao dịch nước ngoài. Ảnh: Nội thất Xuân Hòa

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể nói là cơ hội vàng cho Việt Nam. Do có lợi thế về giá thành nhân công, giá thành điện và giá thành nhiên liệu sản xuất thấp, Việt Nam đang dần trở thành địa điểm lý tưởng để các doanh nghiệp nước ngoài như Ikea đầu tư sản xuất và giảm bớt sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp Trung Quốc.

Không chỉ riêng IKEA, một số tập đoàn nước ngoài từ lâu đã nhận thấy tiềm năng to lớn từ đất nước hình chữ S nhỏ bé ở Đông Nam Á. Vì một số bất cập, họ đã không thể từ bỏ việc đầu tư ở thị trường Trung Quốc để chuyển sang Việt Nam.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung xuất hiện và đã đóng vai trò “ngòi nổ” cho các doanh nghiệp nước ngoài tiến hành kế hoạch “bành trướng” ở thị trường Việt Nam. Các tập đoàn như Foxconn của Đài Loan, Samsung của Hàn Quốc hay Haverty Furniture Cos Inc từ Mỹ hiện đang rục rịch tăng cường việc sản xuất tại Việt Nam.

Một số tập đoàn hàng đầu thế giới như Foxconn hiện đang chuyển hướng sản xuất sang Việt Nam. Ảnh: Vietnam Investment Review

Adam Sitkoff, giám đốc văn phòng thương mại Hoa Kì tại Hà Nội, cảm thấy rất hào hứng về viễn cảnh khi Việt Nam trở thành thị trường đầu tư hàng đầu tại Đông Nam Á. Ông đùa: “Thị trường Việt Nam giống như một món đồ chơi mới toanh mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng thèm được chạm tay vào vậy”.

Mặc dù rất vui về điều này, ông Adam cũng đưa ra một số cảnh báo về một số các bất cập hiện nay của thị trường Việt Nam, chẳng hạn như các thiếu sót về mặt cơ sở hạ tầng, giao thông vận chuyển và trình độ học vấn của người lao động. Nếu muốn tận dụng cơ hội kinh doanh có một không hai này, chính phủ Việt Nam cần nhanh chóng giải quyết những bất cập trên.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/my-trung-dau-nhau-viet-nam-huong-loi-lon-161726.html