Mỹ-Trung đấu khẩu tại WTO

Mỹ và Trung Quốc hôm 21-11 khẩu chiến nảy lửa tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong bối cảnh chiến tranh thương mại song phương chưa hạ nhiệt.

Đại sứ Mỹ Dennis Shea mở đầu bằng cáo buộc Bắc Kinh sử dụng WTO để theo đuổi các chính sách "phi thị trường", bóp méo các thị trường thế giới và dẫn đến sản xuất dư thừa, nhất là nhôm và thép.

Đáp lại, một quan chức không rõ danh tính của Trung Quốc tố Mỹ không thể chứng minh những cáo buộc "vô căn cứ" về kinh tế Trung Quốc và Washington đang dùng cáo buộc này để che đậy những hành động vi phạm quy định của WTO.

Đề cập cáo buộc của Mỹ về sở hữu trí tuệ, đại diện Trung Quốc nhấn mạnh WTO vẫn còn nhiều vụ tranh chấp chưa được giải quyết, trong đó có phán quyết hồi năm 2004 về việc Washington vi phạm thỏa thuận của WTO về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS). Hai bên cũng cáo buộc nhau "đạo đức giả".

Các công nhân đang làm việc trong một nhà máy thép ở TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh – Trung Quốc hồi đầu tháng này Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp của WTO hôm 21-11, một loạt tranh chấp pháp lý về các chính sách thương mại của Mỹ bước vào giai đoạn phân xử chính thức. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọc giận các đối tác thương mại khi dựng lên bức tường thuế quan đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu với lý do quan ngại an ninh quốc gia. Mỹ cũng đánh thuế cao vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp tài sản trí tuệ của Washington.

Tuy nhiên, ông Shea cho rằng WTO nên gạt bỏ vụ kiện do Trung Quốc khởi xướng cùng với những vụ kiện của Liên minh châu Âu (EU), Canada, Mexico, Na Uy, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bởi những quy tắc của WTO cho phép ngoại lệ trong những trường hợp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Trong khi đó, Mỹ cũng khởi kiện nhằm chống lại các biện pháp trả đũa thương mại của Canada, Mexico, Trung Quốc và EU.

Những nước này cho rằng thuế kim loại của chính quyền ông Donald Trump không khác gì chính sách bảo hộ.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-trung-dau-khau-tai-wto-20181122220515176.htm