Mỹ - Trung đàm phán thương mại cấp thứ trưởng

Ngày 3-1, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận, Trung Quốc và Mỹ sẽ tiến hành đàm phán thương mại cấp thứ trưởng tại Bắc Kinh vào ngày 7 và 8-1.

Trung Quốc cho phép nhập khẩu gạo từ Mỹ nhằm giảm căng thẳng

Ảnh minh họa.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, phái đoàn đàm phán của Mỹ do Phó Đại diện Thương mại Jeffrey Gerrish dẫn đầu sẽ tới Bắc Kinh để tham dự các cuộc thảo luận “tích cực và mang tính xây dựng” với những người đồng cấp phía Trung Quốc.

Đây sẽ là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Buenos Aires, Argentina hồi đầu tháng 12-2018. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, tại cuộc họp lần này, phái đoàn quan chức hai nước sẽ thảo luận về cách thức thực hiện những nội dung đã được hai nhà lãnh đạo nhất trí trong cuộc gặp ở Argentina.

Theo thỏa thuận được đưa ra sau cuộc gặp ở Argentina, Mỹ đồng ý tạm hoãn kế hoạch tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh sẽ mua một lượng lớn nông sản, nhiên liệu và một số mặt hàng khác của Mỹ để giảm thâm hụt thương mại.

Ngoài ra, trong vòng 90 ngày, hai bên sẽ thực hiện các cuộc đàm phán thương mại. Nếu trong thời hạn nói trên hai bên không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ nâng mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên mức 25% như kế hoạch ban đầu.

Việc Bắc Kinh và Washington nối lại đàm phán là dấu hiệu tích cực cho thấy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đạt được một số bước tiến nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại.

Trong tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có cuộc điện đàm "tốt đẹp" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hy vọng hai nước sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện trong thời gian tới.

Bắc Kinh cũng đã tuyên bố sẽ tiến hành cắt giảm thuế quan đối với hơn 700 mặt hàng kể từ ngày 1-1-2019. Đây là một phần trong những nỗ lực nhằm mở cửa nền kinh tế và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng nội địa.

Mỹ - Trung đàm phán thương mại cấp thứ trưởng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/923429/my---trung-dam-phan-thuong-mai-cap-thu-truong