Mỹ - Trung chốt lịch đàm phán tiếp theo

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức phiên đàm phán thương mại cấp cao tiếp theo tại thủ đô Washington vào đầu tháng 10 tới, Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin.

Sáng 5/9, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer. Hai bên nhất trí tổ chức phiên đàm phán tiếp theo.

Trước đó, nhiều nguồn tin gợi ý rằng phiên đàm phán thứ 13 nhằm giải quyết các xung đột thương mại song phương có thể sẽ được tổ chức vào tháng 9. Phiên đàm phán gần đây nhất đã diễn ra tại Thượng Hải vào cuối tháng 7.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (trái) và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (phải).

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (trái) và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (phải).

Thông tin này được đưa ra sau khi cả hai nước đã áp dụng các loạt thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu của đối phương.

Lãnh đạo hai nước đã gặp nhau bên lề thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản vào tháng 6. Tại đây, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận thương mại mà cả hai bên cùng có thể chấp nhận. Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau, ông thông báo mức thuế mới, với lý do Trung Quốc đã thất hứa mua nông sản Mỹ.

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-trung-chot-lich-dam-phan-tiep-theo-vao-thang-muoi-565100.html