Mỹ trưng cầu ý kiến về quyền riêng tư dữ liệu người tiêu dùng

Chính quyền Mỹ lấy ý kiến người dân về 'cách tiếp cận mới đối với quyền riêng tư dữ liệu người tiêu dùng', động thái được cho là có thể khiến các công ty Internet phải đưa ra những quy định mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo cho biết đây là một phần của nỗ lực nhằm hiện đại hóa chính sách bảo mật dữ liệu của Mỹ trong thế kỷ 21, tiếp theo việc thực hiện các quy định bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) và đạo luật về quyền riêng tư mới được ban hành tại bang California trong năm nay.

Các biện pháp trên sẽ tác động đến các công ty internet có các trang mạng (websites) được truy cập trên toàn cầu.

Bộ Thương mại Mỹ bày tỏ mong muốn hiểu hơn quan điểm của người dân về thói quen minh bạch - tức là cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu, cũng như các đảm bảo về an ninh.

Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu đã trở thành vấn đề được quan tâm sau khi ra đời các luật mới về vấn đề này, vì người dân ngày càng quan tâm cách xử lý các dữ liệu riêng tư sau khi có các tiết lộ về một tổ chức chính trị đánh cắp dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng Facebook trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Giám đốc Cục Viễn thông và Thông tin Quốc gia Mỹ (NTIA) David Redl cho biết: "Mỹ có một lịch sử lâu dài về bảo vệ quyền riêng tư, nhưng thách thức ngày càng tăng khi công nghệ ngày càng tinh vi hơn, kết nối và tích hợp vào cuộc sống hàng ngày".

Theo ông Redl, chính quyền Tổng thống Trump sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn nhằm khuyến khích các ý tưởng mới về bảo đảm quyền riêng tư trong thế giới công nghệ số hiện nay.

NTIA cho biết cơ quan này cũng sẽ phát triển một nền tảng riêng tư tự nguyện để giúp các tổ chức giảm thiểu các rủi ro liên quan đến rò rỉ thông tin, đồng thời phối hợp nhằm đưa ra một quy định chung toàn cầu./.

Đặng Huyền - Bích Liên/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-trung-cau-y-kien-ve-quyen-rieng-tu-du-lieu-nguoi-tieu-dung/97170.html