Mỹ - Trung cam kết duy trì liên lạc

Trong một thông báo chính thức ngày 11/5, Nhà Trắng cho biết các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành gặp mặt trong tuần này, đồng thời đưa ra cam kết sẽ luôn giữ các đường dây liên lạc luôn mở.

Ông Vương Nghị - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và hiện là chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ông Vương Nghị - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và hiện là chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp mặt và tổ chức các cuộc thảo luận tại Vienna, Áo ngày 10/5 và 11/5. Tại đây, Nhà Trắng cho biết 2 quan chức hàng đầu của 2 nước đã thảo luận về tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như một loạt các vấn đề khác.

Nhận định về tiến trình buổi gặp mặt, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết: “Hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng về các vấn đề chính trong mối quan hệ song phương Mỹ - Trung, các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, chiến dịch quân sự đặc biệt Nga tiến hành tại Ukraine và các vấn đề xuyên eo biển cùng nhiều chủ đề khác”.

Ngoài ra, buổi thảo luận này cũng là “một phần của những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm” giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Kể từ khi căng thẳng về khinh khí cầu nổ ra hồi tháng 2 khiến quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh xấu đi, cuộc họp này là một trong những cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa hai nước.

Trước đó, cuộc khủng hoảng ngoại giao liên quan đến việc Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc hồi tháng 2 đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ngay lập tức hủy chuyến đi dự kiến tới Bắc Kinh. Vốn chuyến thăm Trung Quốc của ông Blinken là nhằm hàn gắn mối quan hệ với Bắc Kinh đã gặp rạn nứt sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan.

Tại thời điểm đó, Washington cáo buộc khinh khí cầu này bay qua các địa điểm quân sự nhạy cảm với mục đích do thám và “vi phạm rõ ràng” chủ quyền của Mỹ cũng như luật pháp quốc tế.

Ngược lại, Trung Quốc nói rằng đây chỉ là một khinh khí cầu dân sự vô tình bay lạc vào không phận Mỹ. Ông Vương Nghị ngày 18/2 tại Hội nghị An ninh Munich cũng từng chỉ trích cách chính phủ Mỹ xử lý khinh khí cầu là “quá kích động”. Đồng thời, ông cũng yêu cầu Mỹ “thể hiện sự chân thành, sửa chữa sai lầm của mình, đối mặt và giải quyết vụ việc gây tổn hại cho quan hệ Trung - Mỹ”.

Trên tinh thần đó, Nhà Trắng trong cuộc họp ngày 10/5 và 11/5 này đã bày tỏ mong muốn sắp xếp lại chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng như sắp xếp các cuộc gặp cấp cao khác như một phần trong nỗ lực giữ cho các mối quan hệ không đi đến xung đột.

Theo Reuters trích dẫn, Nhà Trắng tuyên bố: “Hai bên đã nhất trí duy trì kênh liên lạc chiến lược quan trọng này để thúc đẩy các mục tiêu trên” - những mục tiêu được xây dựng dựa trên cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Indonesia vào tháng 11 năm ngoái.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/my-trung-cam-ket-duy-tri-lien-lac-post21540.html